Cùng với việc Frank Lampard gần như sẽ chuyển tới Inter trong mùa hè này thì cựu cầu thủ của Arsenal, tiền đạo lừng danh 1 thời người Hà Lan, Dennis Bergkamp cũng đã lên tiếng cảnh bảo về những khó khăn mà những cầu nước ngoài sẽ gặp phải tại sân Giuseppe Meazza.
Cầu thủ xuất sắc người Hà Lan của thập niên 90 đã phải chuyển tới Arsenal từ chính câu lạc bộ Inter trong năm 1995 sau khi không thể hòa nhập được lối chơi và cách sống tại nới đây. Khi đó Inter đã bỏ ra 1 số tiền kỷ lục là 12 triệu bảng để đưa Bergkamp rời khỏi Ajax nhưng thời gian 2 năm đó, Bergkamp chỉ có 11 bàn thắng trong 50 trận.
|

|
|
Dennis Bergkamp là 1 tấm gương "thất bại" tại Inter đáng để cho Lampard suy ngẫm.
|
Phát biểu trên Sunday Mirror, Bergkamp cho biết anh cảm thấy cuộc sống tại Italia vừa vô vị mà cũng không kém phần nhạt nhẽo: “Chỉ khi đến tới Premier League tôi mới nhận thấy tôi phù hợp với bóng đá Anh hơn là Serie A. “
“Cách suy nghĩ của mọi người về lối chơi cũng khác nhau. Nếu bạn thi đấu không tốt ở trận đấu này tại nước Anh thì bạn sẽ có cơ hội ở lần sau nhưng ngược lại ở Italia, có khi bạn sẽ bị đày trên băng ghế dự bị. Ở nước Anh, chỉ cần bạn thi đấu tốt và dù đội bóng bạn thua trận thì bạn vẫn sẽ được khen ngợi và nhận được rất nhiều những lời động viên của các cổ động viên, HLV..còn với Serie A, thua trận đồng nghĩa với chỉ trích và mọi nỗ lực coi như bằng không.”
“Hi vọng Lampard hãy suy tính thật kỹ trước khi quyết định tới với Inter. Cậu ta là 1 cầu thủ đẳng cấp và biết tính trước sau của mọi vấn đề. 30 tuổi, không phải là độ tuổi thích hợp để có thể tự cho mình thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh đâu. Nhìn thử vào chính Andrei Shevchenko tại chính Chelsea đó thôi, ở Italia thì Sheva là 1 “hung thần” đối với các hàng thủ còn tới với giải Ngoại Hạng thì cầu thủ người Ukraina chỉ ngồi ở ghế dự bị bởi không thể theo kịp được cách đá, lối di chuyển ở nơi đây.”
“Cơ hội đến thì mọi người phải biết tận dụng bởi có thể nó chỉ đến 1 lần trong đời nhưng thật sự hãy nhìn cơ hội đó theo nhiều hướng, tích cực có, tiêu cực có và chỉ khi nhìn rõ ở 2 thái cực như vậy bản thân chúng ta mới nhận ra mình nên đi con đường nào là thích hợp nhất.”
Hồng Duy