|
|
TRANG CHỦ
-
TRAO ĐỔI-PHỎNG VẤN
"Nam Định sẽ chơi hết mình vì danh dự"21:22 11/3/2008
"Chơi hết mình vì danh dự", không tham dự cho "hết trách nhiệm". Đó là lời hứa của ĐPM.Nam Định trước khi bước vào AFC Champions League 2008.
* Trận đấu bắt đầu lúc 17h ngày 12/3 tại SVĐ Mỹ Đình, VTC1 tường thuật trực tiếp.
17h00 chiều mai (12/3) tại SVĐQG Mỹ Đình, ĐPM.Nam Định sẽ ra quân tại AFC Champions League 2008 gặp Bắc Kinh Quốc An. Tham dự sân chơi cấp châu lục này, cả đại diện lãnh đạo lẫn cầu thủ đội bóng thành Nam đã hứa sẽ chơi vì danh dự.
 |
|
ĐPM.Nam Định sẽ chơi hết mình với Bắc Kinh Quốc An. Ảnh: Q.M
|
Có rất nhiều lo lắng dành cho đội bóng này khi phải gánh vác thêm trọng trách ở giải châu lục. Những vấn đề mà các đại gia cỡ HA.GL, ĐT.LA, Đà Nẵng hay sinh động nhất là "dẫn chứng HP.HN" mùa trước gặp phải khi phải phân tán sức lực, tiền bạc... vào Cúp C1 khiến sức mạnh ở giải trong nước bị ảnh hưởng nhiều khiến không ít người e ngại khi nhìn về tương lai của ĐPM.Nam Định.
Họ chỉ là một đội bóng khá ở V-League, không giàu có về tiền bạc, lực lượng lẫn tham vọng. Nhìn chung, ĐPM.Nam Định đá C1 không nhiều động lực và chủ yếu là bởi trách nhiệm sau khi đã vô địch Cúp QG.
Đà Nẵng, HP.HN đã từng nhập cuộc hào hứng nhưng khi V-League bước vào giai đoạn khốc liệt, do bị ảnh hưởng nhiều từ Cúp C1 nên đã buông xuôi. Đà Nẵng từng thất thủ tới 0-15 trước một đội bóng Hàn Quốc 2 năm trước còn năm ngoái, HP.HN cũng khiến bóng đá VN "xấu mặt" vì những trận thua tệ hại.
Với một đội bóng mà đến V-League còn "nhòm trước ngó sau" như ĐPM.Nam Định, liệu họ có sớm rơi vào tình trạng đá cho "hết trách nhiệm"?
Để trấn an, Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái hôm qua đã khẳng định toàn đội xác định "sẽ đá vì danh dự của một tập thể, đá với trách nhiệm cao nhất và chẳng có gì đáng lo ngại" trong khi HLV trưởng Nguyễn Ngọc Hảo cho biết "công tác chuẩn bị đã sẵn sàng và không một ai ở Nam Định e ngại hay tự ti".
 |
|
HLV Nguyễn Ngọc Hảo: "Chúng tôi sẽ không tự ti". Ảnh: Quang Minh
|
Đội trưởng Quang Huy thì nói rất đơn giản: "Lần đầu tiên được tham dự sân chơi châu lục tầm cỡ như thế nên các cầu thủ rất háo hức và muốn thể hiện mình".
Có cơ sở để tin vào lời hứa danh dự của ĐPM.Nam Định. Họ là đội bóng có quân số dồi dào và rất trẻ, mùa này đăng ký những 30 người. Tiền bạc thì đã có nhà tài trợ Đạm Phú Mỹ lo và khi chưa vô địch Cúp QG mùa trước, ở đây người ta đã xác định đá C1 là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ, ít được thi đấu thử lửa.
Thêm nữa, ở mặt trận chính V-League, họ cũng không sợ bị ảnh hưởng nhiều bởi thực ra, ĐPM.Nam Định không ganh đua vô địch mà chỉ cố gắng đứng trong nhóm đầu mà mục tiêu này thì với thực lực hiện nay nằm trong tầm tay của đội bóng thành Nam.
AFC Champions League là sân chơi quá tầm, do lực hạn chế và có quá nhiều khó khăn khách quan nên suy cho cùng, cũng chỉ dám hy vọng ĐPM.Nam Định sẽ giữ được lời hứa "đá vì danh dự".
Chẳng thể đòi hỏi họ tuyên bố mạnh miệng hay dốc hết sức lực để chiến đấu ở giải đấu này giống như đối thủ Bắc Kinh Quốc An, đội bóng đã tuyên bố thẳng thắn "sẽ tham dự với tư cách đại diện cho một nền bóng đá, cho đất nước Trung Quốc".
Mùa giải 2007, ĐPM.Nam Định đã vô địch Cúp QG và cùng Bình Dương (vô địch V-League) là 1 trong 2 đại diện của bóng đá Việt Nam được cử đi đá Cúp C1 châu Á. Trong khi đó, đối thủ Bắc Kinh Quốc An là Á quân giải C-League và ĐKVĐ Cúp QG Trung Quốc.
Do không có đủ 2 tiêu chuẩn mà AFC quy định là thành phố đăng cai không được cách sân bay quá 30km di chuyển và phải có khách sạn từ 4 sao trở lên nên ĐPM.Nam Định phải chọn Mỹ Đình làm sân nhà.
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|
|
|