Người ta tự hỏi điều gì đã giúp cho những CLB như Lyon, Celtic hay PSV thống trị giải VĐQG Pháp, Scotland, Hà Lan- những giải đấu hạng 2 của châu Âu? Và đây chính là câu trả lời.
Quả thực là nếu ngoại trừ 4 nền bóng đá lớn của châu Âu là Anh, Tây Ban Nha, Italia và Đức thì những CLB lớn ở các nền bóng đá hạng 2 của lục địa già không quá khó khăn để có thể trở thành những nhà vô địch tại giải trong nước, điều mà rất nhiều lần họ đã làm được.
Đâu là nguyên nhân giúp họ thống trị cả giải đấu trong suốt một thời gian dài?
Ngay cả ở Serie A và Bundesliga năm nay cũng có những nhà tân vô địch (Inter và VfB Stuttgard). Inter Milan, đội bóng chưa một lần vô-địch-thực-sự kể từ sau mùa giải 1988/1989 còn giải VĐQG Đức vốn quen với sự đua tranh giữa Bayern Munich, W.Bramen và Bayern Leverkusen.
Đâu là nguyên nhân giúp Inter và Stuttgart lên ngôi?
Có 2 lý do giải thích cho 2 câu hỏi trên, đó là lý do về kinh tế và lý do về cách sử dụng nguồn nhân lực.
Lý do kinh tế
 |
|
Đồng tiền - một phần sức mạnh của những kẻ thống trị
|
Có thể kể ra ở đây hàng loạt những kẻ thống trị: Lyon (Pháp) đã lần thứ 6 liên tiếp giành được ngôi vị số 1 của Ligue 1; Olympiacos (Hy Lạp) cũng đã 10 lần vô địch trong 11 năm gần đây; PSV Eindhoven (Hà Lan) cũng đã dần loại bỏ sự thống trị của Ajax khi 3 năm liên tiếp vô địch và là lần thứ 6 trong 8 năm.
Đối với Anderlecht (Bỉ) thì đây là lần vô địch thứ 3 trong 4 năm; Porto (Bồ Đào Nha) thì là lần thứ 8 trong 12 năm qua; Celtic (Scotland) là lần thứ 5 trong 7 năm và Fenerbahce là lần thứ 3 trong 4 năm.
Nếu phân tích một cách khách quan thì thành công của những đội bóng của các nền bóng đá hạng 2 là kết quả của cả một chu kỳ hoạt động được tính toán kỹ lưỡng.
Nguồn thu nhập đầu tiên mà những CLB này có được đến từ việc bán đi những cầu thủ xuất sắc nhất của họ cho 4 giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Thường thì mỗi vụ chuyển nhượng này mang về cho CLB hàng triệu USD.
CLB dùng một phần trong số tiền đó để tiếp tục đào tạo những tài năng trẻ trong nước. Khi những cầu thủ này trưởng thành thì họ lại chuyển nhượng cho CLB khác. Và cứ như thế...
Nguồn thu nhập thứ hai của các đội bóng đến từ những nền bóng đá hạng 2 chính là Champions League. Bất cứ một giải Champions League nào cũng là cơ hội để những CLB kia kiếm thêm những khoản tiền khổng lồ từ tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng sau mỗi trận đấu.
Chính vì họ thường xuyên là CLB duy nhất đại diện cho quốc gia họ nên những đội bóng này sẽ tận dụng mọi cơ hội để tiến vào giai đoạn knock - out của mùa giải, giai đoạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều.
Kết quả là sự phân cực giàu nghèo giữa họ và những đội bóng còn lại của giải đấu ngày càng lớn. Nhất là với những thành công tại Champions League và những hợp đồng bản quyền truyền hình trong các trận đấu đó đã mang lại cho họ những nguồn tài chính khổng lồ để thống trị giải bóng đá trong nước.
Lý do nhân sự
Có thể thấy rõ điều này ở Serie A trong năm qua. Inter Milan đã lập hết kỉ lục này đến kỉ lục khác trên con đường đến với ngôi vô địch. Nhiều người cho rằng chức vô địch của họ có sự đóng góp không nhỏ của Calciopoli khi scandal này khiến Juventus phải xuống hạng và các đội bóng lớn khác là AC Milan, Lazio và Fiorentina phải khởi đầu mùa giải với số điểm âm.
 |
|
Những phi vụ chuyển nhượng hiệu quả đã mang lại Scudetto thứ 15 trong lịch sử cho Inter Milan
|
Song phải thừa nhận rằng thầy trò Mancini đã vô địch theo cách thuyết phục nhất mà họ có thể. Khởi nguồn cho chiến thắng trên sân cỏ mùa giải vừa qua chính là thắng lợi đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng của Inter trong nhiều năm qua khi vượt mặt các ông lớn khác để đưa về Giuseppe Meazza Patrick Vieira và Ibrahimovic.
Còn tại Bundesliga năm nay lại có tính cạnh tranh cao hơn khi có tới 3 đội có khả năng Vô địch tính cho tới 2 vòng đấu cuối. Việc Schalke 04 vấp ngã ở vòng đấu áp chót đã giúp cho VfB Stuttgart đăng quang ở vòng đấu cuối cùng. Đây là một kết quả khá bất ngờ khi mà kết thúc mùa giải năm ngoái, ĐKVĐ của Đức chỉ xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.
Điều này đã khẳng định được tài năng của Armin Veh, người đã mang về Stuttgart tới 10 gương mặt mới trong thị trường chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Trong đó có những hợp đồng rất chất lượng là tiền đạo Mario Gomez và cựu tiền vệ của Aston Villa, Thomas Hitzlsperger - người ghi bàn thắng quyết định mang về chiếc đĩa bạc cho CLB.
Mùa giải mới bắt đầu với Porto khá khó khăn khi CLB này sa thải HLV Adriaanse vào ngày 9/8/2006, chỉ 2 tuần trước trận đấu đầu tiên. Chủ tịch CLB, Jorge Nuno Pinto da Custa đã chọn lựa Manuel Jesualdo Ferreire vào chiếc ghế HLV, người vừa chia tay Boavista chỉ vài tuần trước đó.
Jesualdo Ferreira không phải là sự lựa chọn thích hợp vào thời điểm bấy giờ. Một thời gian dài trước đây, ông này đã nhận xét về Jose Mourinho, cậu học trò của ông tại trường đại học, là "một con lừa không bao giờ có thể mang thành công đến cho một đội bóng".
Điều nực cười nhất nếu nhìn vào những gì mà Mourinho đã làm được tính cho đến thời điểm này. FC Porto đã thành công với lựa chọn của mình khi giành được danh hiệu vô địch thứ 21 trong lịch sử CLB.
 |
| Trapattoni - nguyên nhân thắng lợi của Red Bull Salzburg |
Tại Hy Lạp, Olympiacos của Takis Lemonis gần như đã vô địch ngay từ tháng 3. Có được điều này nhờ sự đóng góp không nhỏ của cựu tiền đạo Brazil, Rivaldo. Anh đã ghi tổng cộng 17 bàn thắng trong mùa giải năm nay, góp công lớn vào thành tích thắng 22/30 trận của CLB.
Zico, huyền thoại một thời của bóng đá Brazil đã có chức vô địch quốc gia đầu tiên với một đội bóng châu Âu trong vai trò HLV khi dẫn dắt Fenerbahce dẫn đầu giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ cho đến tận vòng đấu cuối cùng.
Đóng góp lớn vào thành công này của Fenerbahce chính là những tân binh mà Zico mang tới CLB.
Đó là Alex, cầu thủ người Brazil đã ghi được tổng cộng 19 bàn thắng trong mùa giải năm nay. Đó là một trong những hậu vệ được đánh giá là xuất sắc nhất châu Âu, Diego Lugano (người Uruguay và Edu Dracena (người Brazil).
Còn ở Áo, hai năm trước, Red Bull, một công ty về đồ uống đã mua Casino Salzburg và đổi tên là Red Bull Salzburf. Công ty này đã đổ hàng đống tiền vào CLB.
Sau khi kết thúc mùa giải 2005/2006 với vị trí thứ 2, họ đã giành được ngôi vô địch ở mùa giải 2006/2007 với sự hỗ trợ đắc lực của Lothar Matthaus và Giovanni Trapattoni. Đó chính là sự khác biệt giữa Red Bull Salzburg với các đội bóng còn lại của Áo.