|
|
TRANG CHỦ
-
TIN CHUYỂN NHƯỢNG
Frank Ribery = Malouda + 10 triệu Bảng?17:32 1/5/2008
Một mùa hè bận rộn đang đến với Chelsea. Sau khi lên 1 bản kế hoạch thanh lọc đội hình sơ bộ được HLV Avram Grant đề xuất hồi tuần trước thì hiện giờ chiến lược gia người Israel sẽ phải dự trù “đội hình" để tính toán sẽ mua ai để thay thế cho những cầu thù phải nằm trong “bản danh sách đen” của ông.
Thời điểm hiện tại của bóng đá thế giới, có 4 cầu thủ có thể khiến cho việc “sexy football” của ngài chủ tịch giàu có Abramovich là: Kaka – Ronaldinho – Messi - Ribery.
Ngày trước, trong tác phẩm “Tam quốc chí” của Trung Quốc, có 1 câu nói đã khiến Lưu Bị có được thiên hạ dù chỉ là thế chân vạc: “Khổng minh – Phượng sồ, được một trong 2 sẽ bình thiên hạ”. Có lẽ nó chỉ ứng được với AC Milan mà thôi, tất nhiên tác dụng của nó chúng ta còn phải kiếm nghiệm nhiều. Nhưng chúng ta không bàn về Milan mà chúng ta đang để cập tới vấn đề cầu thủ nào sẽ cập bến Chelsea mùa hè này để thực hiện hóa giấc mơ “Sexy football” của ông chủ giàu có người Nga này.
Thương vụ Ronaldinho mà Abramovich theo đuổi từ rất lâu coi như “xuống sông xuống bể” bởi sự can thiệp rất sâu sắc từ AC Milan và cũng vì Ronaldinho cũng đã tuyên bố anh sẽ chỉ đến với Milan mà thôi vì theo anh môi trường Premier league với lối đá dựa trên quá nhiều thể lực không phù hợp với phong cách của anh. Nói 1 cách thẳng thắng là tham vọng biến Chelsea trở thành một đội bóng latin nhất Premier League, Abramovich đã để không thể có được chữ ký thứ 1 của 1 trong 4 ngôi sao này.
Nhưng chắc chắn ông chủ của sân Stamford Bridge sẽ không để yên như thế. Không Ronaldinho không có nghĩa là “sexy football” phải tiêu hủy theo anh mà chắc chắn Abramovich sẽ nhắm tới một ngôi sao khác để hoàn thành nốt giấc mơ đang dang dở đó.
Cầu thủ thứ 2 có thế giúp Abramovich là Kaka nhưng đây lại là cầu thủ mà Milan đã tuyên bố rất nhiều lần: “Kaka không phải để bán” dù gần đây có tin Milan đang rêu rao sẽ bán Kaka nếu câu lạc bộ nào chịu bỏ 55 triệu bảng (?!) . Ai tin nổi cái tin lá cải này bởi ai cũng hiểu dù có thêm Ronaldinho thì vị trí của Kaka ở Milan là không thể xâm phạm.
Cầu thủ thứ3, Lionel Messi - Barca khẳng định giữ chân Messi là ưu tiên số 1 trong mùa bóng mới. Ronaldinho đi rồi, nếu để Messi đi nữa thì không hiểu Barcelona sẽ như thế nào, đảm bảo 100% dù có tiền tấn cũng không thể khiến Laporta bán đi cầu thủ con cưng của mình. Messi cũng gần như Ronaldo, đừng mơ có thể động chạm tới họ một khi họ đã đóng góp một cách xuất sắc cho câu lạc bộ mình như thế.
 |
|
"Gã mặt sẹo" sẽ với Chelsea ?
|
Nhân vật cuối cùng - Frank Ribery là mục tiêu khả dĩ nhất của Avram Grant. Từ khi đến Bayern để thay thế Ballack trong vai trò nhạc trưởng, “mặt sẹo” đã trở thành thủ lĩnh thực sự ờ hàng tiền vệ Bayern. Chính anh đã làm cho những người hoài nghi lúc khi anh mới đặt chân tới Munich nghi ngờ liệu anh có thể hiện được những gì đã tạo dựng tại World cup 2006 và anh có thay thế được Ballack để dẫn dắt Bayern tới thành công? Câu trả lời xác đáng đã có, Bayern Munich đang đứng trước cơ hội lập cú đúp Bundesliga và UEFA Cup. Bên cạnh Luca Toni, Ribery chính là linh hồn của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức này. Hãy hỏi Ottmar Hitzfeld thì rõ, không có Ribery, Munich đã khốn khổ như thế nào.
Dẫu rằng Bayern vẫn một mực tuyên bố Ribery là bất khả xâm phạm. Quá khứ đã chứng kiến Munich hơn một lần họ làm ngược với những tuyên bố của mình. Thương vụ để Ballack ra đi tự do 2 mùa trước được coi là một trong những vố hớ nhất trong lịch sử Bayern. Và nếu Chelsea đưa ra một cái giá thích hợp, có lẽ BLĐ đội bóng Đức không thể không cân nhắc. Nên nhớ rằng, với Abramovich, tiền không phải là vấn đề lớn. Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ được tỉ phú Nga mua bằng nhiều tiền hơn!
Những thông tin mới nhất từ Stamford Bridge cho thấy Chelsea sẵn sàng trao đổi Malouda các thêm 10 triệu Bảng để có sự phục vụ của Frank Ribery. Năm ngoái, The Blues đã phải bỏ ra tới 13,5 triệu Bảng để tậu Malouda từ Lyon. Nhưng đó là một trong những bản HĐ gây thất vọng nhất mùa này của Chelsea. Malouda mới chỉ được ra sân chính thức 14 lần từ đầu mùa, anh không thể hiện được phong độ tuyệt vời như những ngày anh còn khoác áo Lyon nên anh được liệt vào danh mục đen cần thanh lý gấp của Avram Grant cũng là điều dễ hiểu.
Bởi thế, đẩy Malouda sang Bayern như là một phần trong kế hoạch mua Ribery được cho là nước cờ khôn ngoan của đội bóng Anh. Một mặt vừa bỏ đi được “hàng thải” mặt khác lại có thể tạo cho lối chơi của The Blues những nét tươi mới hơn cho mùa giải mới. Đáng trao đổi đấy.!
Sự xuất hiện của những Ribery nếu có thể sẽ là gạch nối hoàn hảo cho “âm mưu” bành trường thế lực của Chelsea cho mùa giải sau tại Stamford Bridge.
Có lẽ muốn có được Ribery thì phải chờ sự đồng ý của tân HLV của Bayern Munich mùa giải mới là Klinsman.
Hồng Duy (Lược dịch)
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|
|
|