Kết thúc ngày thi đấu 13/11, ngày thi đấu không thực sự thành công khi TTVN chỉ có thêm 3 tấm HCV. Tuy nhiên, nếu so với chỉ tiêu đặt ra trước ngày lên đường là giành từ 65 HCV trở nên thì TTVN chỉ còn cách đích 5 cái! Khả năng cán đích dồn vào ngày hôm nay cùng nỗi mong chờ một trận thắng rửa mặt cho Olympic Việt Nam.
Ngày 15/12, SEA Games 24 sẽ bế mạc, nhưng trước đó, TTVN vẫn còn 1 số môn thi, nhưng khả năng có Vàng là không cao. Vì thế ngày áp chót này được xem là cơ hội cuối.
Tất nhiên, hy vọng vẫn cứ là võ thuật với 6 bộ huy chương còn lại, tuy nhiên cơ hội cũng không đều nhau.
Khả năng lớn nhất đang thuộc Taekwondo với Bích Ngọc - người thay thế Huyền Diệu ở hạng 47kg nữ; Bích Hạnh ở hạng 51kg nữ cũng như hạng 58kg của Huỳnh Châu.
 |
| Bích Ngọc (taekwondo, phải) được trông chờ sẽ góp phần... gom đủ chỉ tiêu Vàng cho TTVN. Ảnh: Phương Nghi |
Ở môn Karate, nếu đội nữ Việt Nam vượt qua đối thủ chính Malaysia ở trận đầu vòng tứ kết thì khả năng có Vàng cũng rất lớn.
Trong khi đó 2 hạng cân lớn của Judo là rất khó để dự báo.
Cũng trong ngày thi đấu này, Canoeing cũng diễn ra 7 nội dung còn lại ở các cự ly 500m. Và tay chèo vô địch SEA Games 22 Hoàng Hồng Anh cũng đã chính thức trở lại.
Ở ngày đầu tiên các tay chèo Việt Nam đã có 1 HCV - 1 HCB và thành tích này hoàn toàn có thể được lặp lại trong ngày cuối cùng này.
Nhưng trong ngày thi đấu này còn có 1 trận chung kết rất hấp dẫn mà ở đó, nếu Việt Nam giành chiến thắng thì đó là thành công lớn.
Đó là trận chung kết bóng chuyền nam giữa Việt Nam - Indonesia. Theo thống kê, thì ở tất cả các môn bóng thuộc SEA Games 24, tính đến thời điểm này, chỉ duy nhất có đội bóng chuyền nam của chúng ta đã đánh bại Thái Lan.
Và hơn thế, trong buổi chiều qua, tại trận cuối vòng loại , Việt Nam đã đánh bại Indonesia 3-2. Nếu tỷ số đó lặp lại thì lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam lên ngôi!
Dĩ nhiên là cũng không thể nhắc đến đội bóng đá nam. Bỏ lại đằng sau nỗi buồn của giấc mơ Vàng tan vỡ, cùng cuộc chia tay với HLV Riedl, thày trò ông Mai Đức Chung lại quyết tâm vào cuộc hy vọng sẽ mang về tấm HCĐ an ủi.
Trong bối cảnh hiện tại, khó mà mong có sự chuyển biến lớn trong lối chơi của Olympic VN, nhưng biết đâu vận son của ông Chung - chuyên gia đóng thế lại đến!
Lịch thi đấu ngày 14/12 của đoàn TTVN:
1. Bóng đá:
-15h30: Tranh HCĐ bóng đá nam: U23 Việt Nam - U23 Singapore
2. Bóng chuyền:
- 15h00: Chung kết bóng chuyền nam: Việt Nam - Indonesia
-17h00: Chung kết bóng chuyền nữ: Việt Nam - Thái Lan.
3. Judo:
- 12h00: hạng trên 100kg nam (Lý Huỳnh Long)
-12h00: hạng dưới 100kg nam (Đặng Hào)
4. Karate:
- 9h30: tứ kết đồng đội Kumite nam: Việt Nam - Philippines
- 13h00: Tứ kết đồng đội Kumite nữ: Việt Nam - Malaysia
5. Taekwondo:
- 10h00: Tứ kết hạng 54kg nam (Nguyễn Hữu Nhân)
- 10h45: Tứ kết hạng 58kg nam (Lê Huỳnh Châu)
- 11h30: Tứ kết hạng 47kg nữ (Nguyễn Thị Bích Ngọc)
- 13h15: Tứ kết hạng 51kg nữ (Đỗ Thị Bích Hạnh)
6. Canoeing:
- 9h00: Chung kết K1 500m nữ (Nguyễn Thị Hà)
- 9h15: Chung kết C1 500m nữ (Hoàng Hồng Anh)
- 9h30: Chung kết K1 500m nam (Trần Hữu Trí)
- 10h00: Chung kết K2 500m nữ (Nguyễn Thị Loan/Nguyễn Thị Mai)
- 10h30: Chung kết C2 500m nam (Lưu Văn Hoàn/Trần Văn Long)
- 10h45: Chung kết K2 500m nam (Nguyễn Thanh Quang/Nguyễn Văn Chi)
- 11h00: Chung kết K4 500m nữ(Hoa/Loan/Duyên/Khanh)
7. Nhảy cầu:
- 10h30: Đôi nam cầu mềm 3m (Nguyễn Minh Sang/Vũ Anh Duy)
- 14h30: Cầu cứng 10m (Nguyễn Minh Sang)
- 16h30: Đôi nữ cầu mềm 3m (Hoàng Thanh Trà/Nguyễn Hoài Anh)
8. Quần vợt:
- 10h00: Bán kết đôi nam (Đỗ Minh Quân/Lê Quốc Khánh)
9. Thể dục nghệ thuật:
- 14h00 đến 16h30: Chung kết toàn năng (Trần Thị Minh Thu, Lưu Hoài Thu)
10. Cầu mây:
- 10h00: Vòng loại đôi nam bảng A: Việt Nam - Indonesia
- 11h00: Vòng loại đôi nữ bảng A: Việt Nam - Lào
- 14h00: Vòng loại đôi nam bảng A: Việt Nam - Thái Lan
11. Đua thuyền truyền thống:
-9h45: Thuyền 10 người nữ cự ly 500m
12. Bowling:
- 10h00 và 13h00: Đôi nam-nữ