Tiểu xảo của nước chủ nhà ở nội dung đội tuyển nam đã tước đi cơ hội có mặt trong trận chung kết của chúng ta, sau khi điều lệ thi đấu của cầu mây được gấp rút bổ sung chỉ sau một đêm để đẩy phần bất lợi cho Việt Nam.
Theo kế hoạch, trận bán kết nội dung đội tuyển nam sẽ diễn ra vào lúc 11h ngày thứ Tư (12/12), ngay sau trận bán kết nội dung của nữ, nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến BHL Việt Nam khiếu kiện không chấp nhận thi đấu. Số là vào cuối giờ chiều ngày thứ Ba (11/12), sau khi kết thúc vòng bảng, BTC bộ môn cầu mây SEA Games 24 thông báo Việt Nam đứng nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B là Myanmar ở bán kết, còn đội nhì bảng A là Indonesia sẽ chạm trán với chủ nhà Thái Lan nhất bảng B.
 |
| Lịch phân công trọng tài của BTC ghi rõ 2 cặp bán kết nội dung đội tuyển nam Việt Nam-Myanmar và Thái Lan-Indonesia - Ảnh: Du Bình |
Tuy nhiên, đến đêm ngày 11/12, BTC bất ngờ thay đổi điều lệ, và bắt cặp Việt Nam đấu bán kết với Thái Lan thay vì Myanmar như thông báo ban đầu. Thậm chí, danh sách phân công trọng tài làm nhiệm vụ tại vòng bán kết nội dung đội tuyển nam nữ mà trọng tài Việt Nam Vũ Mạnh Hà nhận được cũng ghi rõ Việt Nam sẽ gặp Myanmar ở trận bán kết thứ nhất, vậy mà BTC bộ môn cầu mây SEA Games 24 lại lấy lý do thay đổi điều lệ để sắp xếp lại 2 cặp đấu bán kết.
BHL ĐT cầu mây Việt Nam đã phản đối kịch liệt quyết định khó hiểu này, và sau khi ông chủ tịch LĐ cầu mây châu Á Abdul Halim "đẩy" trái bóng trách nhiệm cho chủ nhà Thái Lan, BTC bộ môn cầu mây đã được Hội đồng kỹ thuật của BTC SEA Games 24 "bật đèn xanh" để thông qua điều lệ mới được bổ sung trong sự bất bình của BHL ĐT cầu mây Việt Nam.
Không chỉ có Việt Nam mà cả Myanmar cũng choáng váng và phẫn nộ vì sự điều chỉnh đầy bất ngờ của BTC bộ môn cầu mây. Cả Việt Nam và Myanmar đều không muốn gặp Thái Lan và Indonesia ở bán kết, bởi như vậy cơ hội tham dự trận chung kết sẽ bị thu hẹp đi trông thấy.
Do những tranh cãi xung quanh sự cố thay đổi điều lệ của BTC, 2 trận bán kết nội dung đội tuyển nam đã phải dời từ 11h xuống 13h30 trong sự mệt mỏi của tất cả khán giả cũng như VĐV. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Thái Lan vượt qua Việt Nam trong trận bán kết với tỷ số 2-0 để vào chung kết với Indonesia, nhưng có một tình tiết rất đáng chú ý là khi Việt Nam đang có lợi thế ở cuối ván thứ 2, sau khi thu ngắn cách biệt từ 16-18 thành 18-19 và có một pha giao cầu ăn điểm trực tiếp thì trọng tài lại không công nhận tình huống này và tính điểm thắng 18-20 cho Thái Lan.
Nếu Việt Nam san bằng cách biệt 19-19 ở thời điểm đó, Thái Lan chắc chắn sẽ gặp bất lợi về tâm lý, và các VĐV nam của chúng ta hoàn toàn có cơ hội lội ngược dòng. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra, và Việt Nam phải chấp nhận chiếc HCĐ cùng Myanmar, đội thua Indonesia ở trận bán kết còn lại.