Cả HLV trưởng ĐT bóng bàn Việt Nam Lê Xuân Phong cũng như cây vợt Nguyễn Nam Hải đều bất ngờ về chiếc HCB đơn nam mà chúng ta lấy được trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bóng bàn tại SEA Games 24.
HLV trưởng Lê Xuân Phong cho biết: "Trước khi vào trận chung kết tôi cũng đã nói cho VĐV của mình tất cả những ưu nhược điểm của Gao Ning, và dặn Nam Hải rằng cần phải quyết tâm rất cao, ý chí rất lớn và phát huy được tất cả những phẩm chất kỹ thuật tốt nhất mới có hy vọng đánh bại Gao Ning. Tuy nhiên do Gao Ning quá mạnh nên ở trong cả trận chung kết, Gao Ning luôn ở thế chủ động.
 |
|
Nam Hải thi đấu rất hay trong trận đấu ngày hôm nay.
|
Theo đánh giá của tôi ĐT bóng bàn Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu, nhưng sau khi kết thúc SEA Games chúng tôi sẽ có những cuộc đánh giá tổng kết để đạt được những bước tiến lớn hơn. Thế mạnh của bóng bàn Việt Nam là giao bóng công, nhưng khi bị các trọng tài ở SEA Games 24 bắt lỗi giao bóng thì chúng ta đã mất đi hơn một nửa sức mạnh của mình".
HLV Xuân Phong tiếp tục: "Đáng tiếc nhất là những nội dung thế mạnh lại không đạt được thành tích như mong đợi, còn nội dung đơn nam của Nam Hải lại xuất sắc đến bất ngờ, nên cuối cùng chúng ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự là ngay cả BHL cũng không ngờ Nam Hải lại có thể thi đấu xuất thần đến thế ở nội dung đơn nam.
Kết quả tại SEA Games này là bản đánh giá chính xác về thực lực của bóng bàn Việt Nam cũng như khu vực. Nếu các nước Đông Nam Á tiếp tục chính sách nhập khẩu các cây vợt từ Trung Quốc thì sẽ là khó khăn chung cho bóng bàn Việt Nam và bóng bàn khu vực. Tuy nhiên, trong cái khó khăn đó chúng ta sẽ phải nỗ lực khổ luyện hơn nữa và biết cách bùng nổ trong thi đấu để đạt được những thành tích như đội Singapore".
Về phần mình, Nam Hải cho biết: "Tôi đã nỗ lực thi đấu hết sức, nhưng xét về mặt bằng chung thì Gao Ning nhỉnh hơn tôi cả về kỹ thuật, chiến thuật cũng như bản lĩnh thi đấu nên khó tránh khỏi thất bại.
Khi nhận kết quả bốc thăm đơn nam tôi cũng không suy nghĩ nhiều về thành tích chung cuộc, mà chỉ tự nhủ cứ vào thi đấu thì sẽ nỗ lực hết mình, còn những chuyện khác tôi không nghĩ tới.
Điều tôi luyến tiếc nhất là đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ở 2 nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Nếu nói là hài lòng thì tôi chỉ có cảm giác như thế nếu đoạt HCV, còn trong trường hợp chỉ có HCB như thế này thì tôi phải phấn đấu hơn nữa.
Hiện tại, với chương trình tập luyện và thi đấu như hiện nay của chúng ta thì rất khó để đánh bại Gao Ning trong tương lai gần, bởi Singapore được tham dự rất nhiều giải quốc tế với trình độ cao, còn với chúng ta SEA Games đã là một đấu trường lớn nên để đánh bại họ trong thời gian này là rất khó. Tôi nghĩ nếu các cây vợt Việt Nam được cọ xát nhiều hơn ở những sân chơi mang tầm quốc tế thì trình độ của chúng ta sẽ được cải thiện hơn nữa".