|
|
TRANG CHỦ
-
QUẦN VỢT
Quá khó cho Nadal20:7 6/2/2010
Cơn khát danh hiệu đã kéo dài hơn 8 tháng với Rafael Nadal và chưa biết lúc nào anh mới lại đoạt được chức vô địch một giải lớn cỡ Masters 1000 trở lên. Nhưng mối lo đâu chỉ có thế…
>> Federer - Nadal: Thăng & trầm
Không bảo vệ được danh hiệu ở Giải Úc mở rộng, Nadal đã bị tụt xuống hạng 4 thế giới, thứ hạng thấp nhất của anh kể từ tháng 6/2005 đến nay. Và người ta lo ngại rằng vị trí của tay vợt người TBN này sẽ còn xuống thấp nữa, nghĩa là lọt hẳn ra ngoài tốp 5.
Tiếp tục mất điểm
Sau khi dính chấn thương đầu gối khiến phải bỏ dở cuộc chơi ở Melbourne, Nadal dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bị trừ toàn bộ điểm số tích lũy được trong giai đoạn này năm ngoái. Số điểm này tuy chỉ là 300 (cho chức á quân giải World Tour 500 ở Rotterdam hồi tháng 2/2009), nhưng lại có nhiều khả năng trở thành cột mốc quan trọng cho việc Nadal sẽ bị tụt hạng trong giai đoạn sau này. Bởi lẽ chưa ai biết khi nào Nadal mới có thể ra sân thi đấu trở lại và khoảng thời gian 4 tuần kể trên mới chỉ là dự kiến, nghĩa là nó có thể còn kéo dài thêm một vài tuần nữa.
Cứ cho là Nadal có thể thi đấu trở lại vào tháng 3 tới để tranh tài ở 2 giải Masters 1000 ở Indian Wells và Miami. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu anh có kịp lấy lại phong độ để bảo vệ chức vô địch ở Indian Wells và vào tứ kết ở Miami hay không? Câu trả lời là khó. Khó bởi hiếm có tay vợt nào trở lại ngay đỉnh cao sau khi vừa trải qua một giai đoạn dài khủng hoảng và hơn nữa, đây là 2 giải trên mặt sân cứng chứ không phải trên sân đất nện sở trường. Và nếu không bảo vệ được 2 thành tích trên, chắc chắn tổng số điểm mà Nadal kiếm được ở giải này năm ngoái (1.180 điểm) sẽ bị trừ đi một con số đáng kể. Đấy là người hâm mộ còn chưa dám nghĩ xa hơn, tức là nghĩ đến giai đoạn Nadal phải bảo vệ điểm số cho 2 chức vô địch, 1 danh hiệu á quân ở 3 giải Masters 1000 hồi tháng 4 và 5 năm ngoái.
Còn nhiều nỗi lo
Yếu tố quan trọng cần nhắc đến là với việc bị rớt xuống hạng 4 TG, Nadal sẽ gặp bất lợi trong kết quả bốc thăm ở những giải mà hội tụ đủ, hoặc ít nhất là 2 trong số 3 tay vợt có thứ hạng cao hơn anh. Nói một cách cụ thể, Nadal sẽ gặp thử thách lớn trong việc giành vé vào chơi trận chung kết bởi anh phải đối đầu với Federer, hoặc Djokovic (hoặc Murray nếu như Federer hay Djokovic không dự giải) ở trận bán kết. Mà ở thời điểm hiện tại, Nadal đâu còn chiếm ưu thế rõ rệt trước Federer hay Djokovic ngay trên mặt sân đất nện sở trường, chứ chưa nói đến cuộc chơi trên mặt sân cứng.
Vấn đề mà người ta bàn luận vào lúc này chính là việc Nadal sẽ bị trừ bao nhiêu điểm và ai sẽ là người soán được vị trí mà tay vợt người TBN đang giữ? Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất vào lúc này chính là Del Potro và Davydenko, 2 tay vợt xếp ngay sau Nadal trong bảng xếp hạng. Hiện thua Nadal 1.270 điểm, Del Potro chắc chắn sẽ rút ngắn được đáng kể khoảng cách về điểm số bởi trong tháng 2/2009, tay vợt người Argentina thi đấu không tốt (được tổng cộng có 135 điểm) nên anh có thể nghĩ đến việc sẽ được cộng thêm điểm.
Trong khi đó, Davydenko cũng hoàn toàn có thể qua mặt Nadal, dù hiện anh đang thua đối thủ đến 2.380 điểm. Thực tế đây là một cách biệt lớn nhưng nếu phân tích cụ thể tình huống thì vấn đề lại không phức tạp đến vậy. Bởi lẽ do chấn thương nên Davydenko chỉ thi đấu được đúng 2 trận (được 45 điểm) trong tháng 2 và 3 năm ngoái, nên chắc chắn sắp tới anh sẽ được cộng thêm rất nhiều điểm, nhất là khi tay vợt người Nga này đang có phong độ khá ổn định.
Quá nhiều bất lợi cho Nadal mà nhiều khả năng anh chưa thể vượt qua được trong giai đoạn hiện nay. Mà nếu vậy, đừng loại trừ việc Nadal sẽ mất vị trí số 4 TG trong một vài tháng tới!
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|
|
|