|
|
TRANG CHỦ
-
QUẦN VỢT
Italy lần thứ hai vô địch Fed Cup8:55 9/11/2009
Đã lường trước được nguy cơ thất bại, đội tuyển Mỹ cũng không khỏi ngậm ngùi. Không có chị em nhà Williams, họ đã phải chấp nhận thất bại cay đắng 0-4 trên đất Italy, và kéo dài cơn khát vô địch lên 9 năm.
>> Chung kết Fed Cup: Người Italia tạm dẫn đầu
Trước đó, đội tuyển nước chủ nhà đã tạo dựng lợi thế lớn khi dẫn trước 2-0 trong ngày thi đấu thứ nhất với các chiến thắng của Schiavone (trước Oudin) và Pennetta (trước Glatch). Chính yếu tố này đã khiến Melanie Oudin phải chịu rất nhiều sức ép khi bước vào trận đánh đơn thứ hai với Flavia Pennetta, và tay vợt mới 18 tuổi này đã không thể vượt qua áp lực ấy.
Mặc dù từng là một hiện tượng khi lọt vào đến vòng tứ kết Mỹ mở rộng 2009, Melanie Oudin vẫn còn quá trẻ trong những trận đấu mang tính quyết định như thế này. Không những thế, việc phải thi đấu trên mặt sân đất nện lạ lẫm, trước sự hò reo của 4000 khán giả đối phương, đã khiến tài năng trẻ này tiếp tục “khớp” và bị giành break ngay game đầu tiên. Cần khen ngợi tinh thần của Oudin khi cô cố gắng giành lại break để gỡ hòa 5-5, nhưng rồi những lỗi đánh hỏng liên tiếp đã khiến cô gục ngã 5-7. Sang set thứ hai, Oudin đã 3 lần bị mất break và thua chóng vánh 2-6.
 |
| Đội Italy đón Cup. |
Oudin buồn bã: “Tôi đã làm cả đội thất vọng, chính xác hơn là cả nước Mỹ thất vọng”. Nhưng thực ra khó có thể quy trách nhiệm cho tài năng trẻ này, vì đẳng cấp và kinh nghiệm của cô chỉ có thế. Dẫn trước tới 3-0, Italia đã sớm lên ngôi vô địch nên trận Schiavone-Glatch đã bị hủy theo yêu cầu của cả hai bên. Còn ở trận đánh đôi duy nhất, cặp Schiavone/Glatch đã giành chiến thắng căng thẳng 4-6, 6-3, 11-9 trước Vania King/Liezel Huber. Đáng chú ý, đây là chiến thắng đầu tiên của người Italia trước người Mỹ sau 10 lần chạm trán.
“Thật không thể tin được, những cô gái này đã đi vào lịch sử của quần vợt Italy”, đội trưởng Corrado Barazzuti tự hào về các học trò của mình. Đây là chức vô địch Fed Cup lần thứ hai của đội tuyển quần vợt nữ Italia sau khi đã lên ngôi hồi năm 2006. Trong khi đó, dù đang giữ kỷ lục 17 lần vô địch, Mỹ vẫn chưa một lần nâng cúp kể từ năm 2000. Lý do không nhỏ trong những thất bại thời gian qua nằm ở sự thiếu hụt về nhân sự, khi mà những tay vợt lớn như chị em nhà Williams và Lindsay Davenport không mấy hào hứng với giải đấu này.
Những nhịp sống cuối cùng của quần vợt 2009 đang hối hả diễn ra ở châu Âu. Tại Basel, Federer đã không thể vô địch giải Basel mở rộng lần thứ 4 sau khi gác vợt 4-6, 6-4, 2-6 trước đối thủ rất đỗi quen thuộc Novak Djokovic trong trận chung kết. Đáng chú ý, đây đã là thất bại thứ 3 trong 5 lần Federer đối đầu với tay vợt người Serbia trong năm nay.
Trong khi đó, giải quần vợt Valencia đã kết thúc đúng trật tự với chức vô địch xứng đáng thuộc về hạt giống số một Andy Muray, sau khi anh đánh bại Mikhail Youzhny 6-3, 6-2 để giành danh hiệu thứ 6 trong năm.
Ở giải quần vợt Bali mở rộng dành cho nữ, tay vợt người Pháp Aravane Rezai đã không mất nhiều sức lực để bước lên ngôi vô địch, do đối thủ đồng hương Bartoli đã phải rút lui vì chấn thương bắp chân sau khi thua 5-7 ở set đầu tiên. Đây là danh hiệu thứ 2 của Rezai sau chức vô địch giải Strasbourg mở rộng hồi tháng Năm. Không chỉ bỏ túi 200.000 USD tiền thưởng, Rezai còn lần đầu tiên lọt vào tốp 30 thế giới.
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|
|
|