 |
| Justine Henin - Ảnh: REUTERS |
Henin kết thúc mùa giải 2007 ở vị trí số 1 thế giới với 2 chức vô địch Grand Slam tại Roland Garros và US Open, cùng với đó là 10 chức vô địch tại các giải đấu thuộc hệ thống WTA trong tổng số 14 giải cô đã tham gia. Chiến thắng chung cuộc tại Sony Ericsson Championships Madrid đã kết thúc một mùa giải xuất sắc của Henin.
Năm 2007 cũng đánh dấu kỷ lục mới do Henin xác lập. Với số tiền thưởng lên tới 5 triệu đôla, cô gái người Bỉ này đã trở thành tay vợt nữ có tổng số tiền thưởng cao nhất trong một mùa giải. Chuỗi liên tiếp 3 lần vô địch Roland Garros đã đưa Henin vươn lên sánh ngang với kỷ lục của đàn chị Monica Seles, thế nhưng với Monica Seles, con đường sự nghiệp đã hoàn toàn chấm dứt còn với Henin, cô gái 26 tuổi này còn rất nhiều cơ hội phía trước.
"Giành được giải thưởng 'Tay vợt của năm' là vinh dự lớn đối với tôi", Henin phát biểu, "giải thưởng này rất đặc biệt, bởi lẽ năm ngoái là năm thi đấu khó quên nhất của tôi. Mọi thứ đều diễn ra thật tuyệt vời và tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có cơ hội thi đấu".
Giải thưởng có giá trị tương đương với giải "Tay vợt của năm" dành cho nội dung đôi đã thuộc về 2 tay vợt Cara Black và Liezel Huber. So với nội dung đôi của các tay vợt nam, khi mà anh em Bryan có ưu thế vượt trội so với các cặp đội khác, thì ở nội dung đôi nữ, cạnh tranh giữa các cặp đôi tỏ ra hết sức quyết liệt.
Mặc dù vậy, Cara Black và Liezel Huber tỏ ra vượt trội hơn cả, họ đã giành được 2 chức vô địch Grand Slam tại Australia và Wimbledon, 9 danh hiệu WTA khác và chiến thắng cuối mùa giải tại Sony Ericsson Championship.
"Chúng tôi rất hạnh phúc khi giành được giải thưởng cao quý này" Black phát biểu "Năm 2007 là mùa giải thành công đối với chúng tôi". Ngoài giải thưởng này Liezel Huber còn giành thêm danh hiệu Tay vợt có tấm lòng nhân ái vì những hoạt động từ thiện của cô trong suốt năm qua.
Giải thưởng "Tay vợt tiến bộ nhất" trong năm đã thuộc về cô gái trẻ người Serbia Ana Ivanovic sau thành công vượt bậc tại mùa giải 2007. Không chỉ dần leo lên ngôi vị thứ 3 thế giới, Ivanovic còn làm cho người dân Serbia tại quê nhà tự hào khi trở thành tay vợt Serbia đầu tiên lọt vào trận chung kết của một giải Grand Slam khi cô trở thành á quân tại Roland Garros năm vừa rồi.
Cô gái Serbia này còn giành thêm giải thưởng Karen Krantzcke Sportsmanship. Đây là giải thưởng dành cho tay vợt xuất sắc nhất do tất cả các đồng nghiệp của Ivanovic bình chọn.
Giải thưởng "Tay vợt trở lại ấn tượng nhất" đã được trao cho tay vợt kỳ cựu Lindsay Davenport. Bà mẹ 30 tuổi này đã có sự trở lại ấn tượng sau 11 tháng nghỉ ngơi và thực hiện thiên chức cao quý nhất của người phụ nữ.
Mặc dù không làm được gì đáng kể tại các giải đấu lớn, nhưng cựu số 1 thế giới cũng đã khẳng định bản lĩnh của mình khi giành chức vô địch Commonwealth Bank Tennis Classic tại Bali, Bell Challenge tại Quebec và lọt vào tới trận chung kết giải China Open tổ chức tại Bắc Kinh.
Điều đáng khâm phục là khi đến với giải đấu tại Bali, Davenport thậm chí chưa hề tham gia một trận đấu đơn nào trong suốt 51 tuần. Nhờ đó, cô trở lại với top 100 tay vợt mạnh nhất thế giới, từ vị trí số 126 lên vị trí số 73.
Giải thưởng còn lại dành cho tay vợt mới xuất sắc nhất đã thuộc về cô gái trẻ người Hungary Agnes Szavay. Năm 2007 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Szavay khi tay vợt 19 tuổi này giành được 2 danh hiệu Tour, lần đầu tiên lọt vào tới tứ kết Grand Slam.
Nửa đầu mùa giải đã chứng kiến bước tiến nhảy vọt của Szavay từ vị trí 185 lên tới vị trí 53 thế giới, và tiếp tục trong giai đoạn cuối mùa giải cô gái Hungary đã leo 33 bậc trong bảng xếp hạng để kết thúc mùa giải ở vị trí số 20.
Dưới đây là danh sách giải thưởng của WTA trong năm 2007:
Tay vợt của năm: Justine Henin
Cặp đôi của năm: Cara Black và Liezel Huber
Karen Krantzcke Sportsmanship Award: Ana Ivanovic
Tay vợt trở lại ấn tượng nhất: Lindsay Davenport
Tay vợt mới xuất sắc nhất: Agnes Szavay
Tay vợt có tấm lòng nhân ái: Liezel Huber