Trở về sân nhà sau hơn hai năm, tay vợt 32 tuổi người Mỹ đã giành chức vô địch giải Memphis đầy thuyết phục, sau chiến thắng 6-2, 6-1 trước Govortsova ở chung kết tối qua.
Đây là chức vô địch lần thứ 4 của Davenport kể từ khi cô tái xuất sau khi sinh con hồi tháng 9 năm ngoái. Đáng chú ý, tay vợt cựu số một thế giới này đã đăng quang mà không để thua một set đấu nào. Govortsova từng gây bất ngờ khi hạ Shahar Peer ở vòng bán kết, tuy nhiên, tay vợt 18 tuổi người Belarus tỏ ra quá thiếu kinh nghiệm và gác vợt nhanh chóng ở chung kết chỉ sau một giờ đồng hồ.
 |
|
Lindsay Davenport và cậu con trai 8 tháng tuổi.
|
Lần gần nhất Davenport thi đấu ở Mỹ là tháng 8/2005. Khi đó, cô đã đánh bại Mauresmo để vô địch giải New Haven mở rộng. Ngay sau giải ấy, cô đã trải qua hơn 2 năm trắng tay vì sa sút phong độ cũng như nghỉ sinh con. Còn bây giờ, ở tuổi 32, nhưng vẫn hoàn toàn sung sức, Davenport đang có một khởi đầu tuyệt vời cho mùa giải mới. Từ đầu năm, cô đã tham dự 3 giải đấu và vô địch 2 (Auckland, Memphis) với thành tích thuyết phục: thắng 11, thua 1. Thất bại duy nhất kể từ đầu năm nay là trận thua Sharapova tại vòng 2 Australia mở rộng. Chức vô địch giải Memphis mở rộng là danh hiệu WTA thứ 55 trong sự nghiệp của Davenport, đưa cô xếp ngang Virgina Wade trong danh sách những tay vợt nữ giàu thành tích nhất lịch sử, ở vị trí thứ 7.
Trước đó, Davenport cũng đã giành ngôi vô địch đôi nữ đầy thuyết phục khi đánh cặp cùng với Lisa Raymond. Ở trận chung kết, gặp một bộ đôi cũng của Mỹ, Haynes/Washington, Davenport/Raymond đã chiến thắng với tỷ số 6-3, 6-1. Đó là danh hiệu đôi thứ 37 trong sự nghiệp của Davenport.
Tại nội dung đơn nam, chức vô địch đã bất ngờ thuộc về tay vợt không được xếp hạt giống Steve Darcis. Ở trận chung kết, Darcis đã đánh bại hạt giống số 8 Soderling với tỷ số 6-3, 7-6 (5) sau 75 phút so tài. Đây là danh hiệu ATP thứ 2 trong sự nghiệp của tay vợt người Bỉ này sau chức vô địch đầu tiên tại Amersfoort tháng 7 năm ngoái. Ngược lại, sau thất bại của Soderling, cơn khát danh hiệu của quần vợt Thụy Điển đã kéo dài suốt gần 3 năm kể từ khi Bjorkman vô địch ở giải Việt Nam mở rộng 2005.
Trong khi đó, giải quần vợt Acapulco đã chứng kiến sự lên ngôi đầy thuyết phục của Nicolas Almagro. Ở trận chung kết, tay vợt người Tây Ban Nha đã hạ gục hạt giống số một của giải Nalbandian với tỷ số 6-1, 7-6 (1). Đây là danh hiệu ATP thứ 2 kể từ đầu năm của Almagro sau chức vô địch giải Brazil mở rộng cách đây 2 tuần. Ở nội dung đơn nữ của giải này, chức vô địch đã thuộc về hạt giống số một Pennetta sau chiến thắng 6-0, 4-6, 6-1 trước Cornet.
Một bất ngờ đáng chú ý đã diễn ra ở Croatia khi tay vợt đứng thứ 209 thế giới Stakhovsky hạ gục hạt giống số một nước chủ nhà Ivan Ljubicic với tỷ số 7-5, 6-4. Đây là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt người Ukraina này.