Theo như News of the World cho biết thì có thể Frank Lampard chỉ có thể được ra đi khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng 1.2009.
Liên tiếp mấy tuần gần đây, mọi nỗ lực và những chiêu bài đã được Inter sử dụng để bằng mọi cách thuyết phục Chelsea đồng ý nhả tiền vệ Frank Lampard nhưng vẫn chưa có chút tiến triển nào bởi Ban lãnh đạo Chelsea đã “ngăn chặn” mọi cuộc tiếp xúc với đội bóng Italia.
Nerazzurri đưa ra rất nhiều mức giá để Chelsea đồng ý, từ 6 triệu bảng lên tới 7.95 triệu bảng và 10,3 triệu bảng cộng với Adriano rồi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Chelsea.
|

|
|
Quyết tâm rời Chelsea của Frank Lampard để tới với Inter là rất lớn.
|
Giữ chân 1 cầu thủ đã 30 tuổi mà không còn động lực cống hiến, khá khó hiểu cho động thái im lặng của Chelsea. Trường hợp của đội phó The Blues hiện không khác gì Cristiano Ronaldo bên phía MU. Đều rắc rối, lằng nhằng và thiếu dứt khoát từ các bên liên quan.
Lampard đã từ chối bản hợp đồng có thời hạn mới 4 năm cùng mức lương khủng nhất giải Ngoại Hạng – 140.000 bảng/tuần để tới “tái ngộ” với người thày cũ Jose Mourinho với mức lương còn “khủng khiếp” hơn là 160.000 bảng/tuần.
Theo như lời người đại diện của Lampard thì nếu cho đến trước khi thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa mà cả 3 bên chưa đi tới quyết định cuối cùng thì Frank Lampard sẽ ra đi khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng 1 và đích thân số 8 của The Blues cũng khẳng định nếu có thi đấu thì anh cũng chỉ thi đấu những trận trong nước để tránh việc không được thi đấu tại Champions league khi chuyển tới sân Giuseppe Meazza.
Có thể nói nếu để Lampard ra đi ở tháng 1 thì chắc chắn chủ tịch Roman Abramovich sẽ thiệt thòi lớn trong thương vụ này. Đó có thể coi như là sự trả thù ngọt ngào của Jose Mourinho dành cho ông chủ người Nga thích xen vào chuyên môn đội bóng này.
Hồng Duy (epltalk.com)