Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - HẬU TRƯỜNG SÂN CỎ
Tài Em có con trai đầu lòng8:52 8/5/2008

Bé Phan Văn Quốc Khánh chào đời đúng ngày 30/4 như một món quà ý nghĩa cho tiền vệ người Long An, sau hơn một năm anh xây tổ ấm với một nữ kiến trúc sư xinh đẹp hơn mình một tuổi.

- Xin chúc mừng anh có cháu trai đầu lòng, anh thấy thế nào khi lần đầu tiên được làm bố?

- Tất nhiên là hạnh phúc và vui sướng rồi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý, chờ đợi ngày này từ lâu nhưng cảm giác khi nghe tiếng khóc và biết rằng đứa bé đã chào đời vẫn rất khó tả với tôi.

Tài Em - Khánh Vân trong ngày cưới. Ảnh: Thể Thao TP HCM

- Việc thi đấu và luyện tập bận rộn, anh bố trí thời gian thế nào để chăm sóc vợ trong ngày lâm bồn?

- Hiện tại là giai đoạn quan trọng của mùa bóng nên tôi cũng chỉ xin phép ban huấn luyện nghỉ ít ngày. Cháu Quốc Khánh ra đời ở bệnh viện An Sinh, TP HCM và tôi có mặt ở đó cả ngày hôm đó. Cả bà nội và bà ngoại đều lên viện để mong được ngắm đứa cháu ngay phút chào đời. Khi mới sinh, Quốc Khánh nặng 3,1 kg. Chỉ hai hôm sau, tôi lại trở lại cùng các đồng đội để luyện tập và đá V-League.

- Cái tên Quốc Khánh có ý nghĩa gì với hai người?

- Cháu tên đầy đủ là Phan Văn Quốc Khánh. Việc chọn tên cũng đơn giản thôi, Quốc Khánh nghe rất nam tính, hơn nữa cháu lại ra đời vào đúng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên Quốc Khánh cũng nói lên một phần về ngày sinh. Ngoài ra, Khánh còn là tên đệm của mẹ cháu.

- Hai người có kế hoạch chăm sóc Quốc Khánh ra sao?

- Hiện tại, hai mẹ con đang ở ngoại khoảng một tháng trước khi về nhà. Lúc đó, bà nội sẽ "lĩnh nhiệm vụ" chăm sóc cháu trai. Thời gian này, tôi cũng cố gắng xin nghỉ nhiều hơn để về thăm non hai mẹ con, nhưng tất nhiên tôi sẽ không đánh mất sự tập trung trên sân khi thi đấu. Một bàn thắng ở V-League làm quà cho con là mục tiêu của tôi ở vòng tới.

- Sinh con trai đầu lòng, mong muốn của hai người về tương lai của con thế nào, đi theo nghiệp cầu thủ như bố hay vào ngành kiến trúc như mẹ?

- Hiện tại còn quá sớm để nói về nghề của Quốc Khánh sau này nhưng nếu cháu có thể đi theo nghiệp của bố mẹ thì còn gì bằng. Bây giờ, mẹ tròn con vuông là tôi đã vui lắm rồi.

- Nói một chút về Đồng Tâm, anh nhận xét thế nào về sự quan trọng của HLV Calisto ở CLB và sự ra đi của ông ảnh hưởng thế nào tới sức mạnh của đội bóng?

- Thày Tô gắn bó ở Long An hơn 7 năm, đã quá hiểu đội, hiểu từng cầu thủ, thế mạnh cũng như điểm yếu của họ và sự ra đi của một người như vậy tất nhiên là một thiệt thòi cho đội bóng. Tuy nhiên, chúng tôi đều ủng hộ quyết định lên dẫn dắt đội tuyển quốc gia của ông. Người thày mới cũng rất tốt và tôi hy vọng ông ấy sẽ làm được những điều mà thày Tô đã làm ở Đồng Tâm.

Theo Ngôi Sao
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Quỹ lương Chelsea sắp vượt ngưỡng 150 triệu bảng21:24 24 /7/2008
Ferdinand là số một20:24 24 /7/2008
Ancelotti đánh giá cao Flamini & Ronnie19:58 24 /7/2008
Mùa hè yên ả của Bayern Munich15:42 24 /7/2008
FIFA cảnh cáo 2 nước chủ nhà World Cup 2010 và 201415:11 24 /7/2008
L.Messi: Số 10 "mới" ở sân Nou Camp14:33 24 /7/2008
Adebayor phân vân về tương lai14:27 24 /7/2008
Schuster muốn có Eto'o14:4 24 /7/2008
Tottenham "liều chết" cản chân Berbatov đến M.U?14:0 24 /7/2008
Robinho săn nhà ở London?13:59 24 /7/2008
Henrique ký hợp đồng với Barca và Bayer13:37 24 /7/2008
Paul Scholes: sẽ nghỉ hưu sau 2 năm nữa13:34 24 /7/2008
Sự nghiệp của Ribery bị đe dọa vì chấn thương?12:29 24 /7/2008
Arsenal tiếp tục "bị" shopping11:46 24 /7/2008
Tevez khuyên Ronaldo nên biết suy tính11:12 24 /7/2008
Raul Gonzalez: "Alex Ferguson không nên vị kỷ"10:23 24 /7/2008
Ronaldo - Nereida: "Ông ăn chả, bà ăn nem"10:1 24 /7/2008
Veloso nhắm tới việc chuyển tới 1 câu lạc bộ lớn9:48 24 /7/2008
Olympic Brazil đến Singapore9:43 24 /7/2008
Aldair khuyên Roma nên ký hợp đồng với Cisse9:11 24 /7/2008