Bản báo cáo sơ kết lượt đi của BTC giải VĐQG, hạng Nhất và Cúp QG 2008 dù có tới 7 trang A4, nhưng lại không chứa đựng bao nhiêu nội dung. Không những thế, một số vấn đề nổi cộm như bạo lực sân cỏ, trọng tài lại chỉ được đề cập một cách rất sơ sài.
 |
| Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi - Ảnh: Minh Hoàng |
Chẳng hạn, sân Quy Nhơn ở mùa giải năm nay thật sự là một "điểm đen" trên bản đồ bóng đá V-League với hàng loạt sự cố do các CĐV chủ nhà gây ra, nhưng cuối cùng trong bản báo cáo sơ kết của BTC giải không có một dòng nào đả động tới vấn đề này.
Trong số 5 trận đấu thuộc dạng có vấn đề ở lượt đi giải VĐQG mùa bóng năm nay mà BTC giải liệt kê ra thì tất cả đều rõ như ban ngày và không còn có gì phải bàn cãi, như vụ đốt pháo sáng trên sân Lạch Tray của CĐV XM.HP, hay sự cố ở vòng 13 trên sân Vinh sau trận TCDK.SLNA - Thể Công...
Khi bị báo chí chất vấn về trường hợp ở một số sân xảy ra sự cố mà không được xử lý một cách rốt ráo, trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi chỉ trả lời vòng vèo, không đi vào bản chất vấn đề và cuối cùng "chốt hạ" bằng một câu xanh rờn: "Đấy là quan điểm của báo chí, còn BTC giải có cách làm của mình" (!).
Trong khi đó, công tác trọng tài dù bị rất nhiều đội bóng kêu ca oán thán trong suốt 13 vòng đấu, nhưng bản báo cáo của BTC giải lại đàng hoàng nhận xét là "hầu hết các tổ trọng tài vững vàng và hoàn thành nhiệm vụ". Theo thống kê của BTC giải, trong suốt cả lượt đi, chỉ có 3 trường hợp trọng tài mắc sai sót chuyên môn ở V-League và 1 trường hợp trọng tài mắc sai sót chuyên môn ở giải hạng Nhất.
Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi tiết lộ, hình thức xử lý kỷ luật cao nhất với trọng tài mắc sai sót chuyên môn ở lượt đi là treo còi 3 trận, còn 3 trường hợp còn lại là treo còi 2 trận. Khi bị báo chí thắc mắc rằng tại sao số trọng tài kỷ luật lại quá ít so với tỷ lệ sai sót thực tế của các ông vua sân cỏ tại giải VĐQG và hạng Nhất, ông Mùi cho biết: "Thật ra các trường hợp trọng tài mắc sai sót thì nhiều hơn, nhưng số đáng bị kỷ luật thì chỉ có 4 trường hợp mà thôi".
Sau trường hợp cầu thủ ở một số CLB bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng chất gây nghiện (TCDK.SLNA, T&T HN), theo kiến nghị của Tiểu ban Y học, BTC giải sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên ở 3 CLB ở mỗi giải cùng TCDK.SLNA và T&T HN. Theo ông Khôi, trước khi kiểm tra khoảng vài giờ đồng hồ, BTC giải sẽ thông báo cho CLB có cầu thủ được chọn xét nghiệm ngẫu nhiên để phối hợp thực hiện.
Cũng trong khuôn khổ buổi sơ kết, HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto đã có cuộc gặp với đại diện các CLB ở giải VĐQG và hạng Nhất để trao đổi về việc lựa chọn cầu thủ cho ĐTVN và ĐT U-22. Tuy nhiên, do thời gian có hạn và đây là lần đầu tiên diễn ra một cuộc gặp mặt như vậy, nên thông tin giữa 2 bên mới chỉ dừng lại ở mức thăm dò và chưa có thoả thuận nào được thực hiện.