Bất chấp việc chủ sân T&T.HN không thể giành trọn 3 điểm trước Berjaya.ĐN ở trận đấu sớm nhất, thì 6 cặp đấu còn lại ưu thế cũng đang nghiêng về phía các đội chủ nhà trong lượt trận thứ 7 (1/3).
Có lẽ khó nhằn nhất trong số các đội chủ sân chính là đội bóng đầu bảng XM.Vinakansai.NB khi phải đối đầu với AĐ.AG đang có phong độ cao với 2 trận thắng liên tiếp gần đây.
Nhưng xét về lực lượng, đội bóng miền Tây khó có thể sánh được với đội bóng của HLV Vũ Trường Giang khi chỉ có đúng 1 mình Issawa là sáng giá trong đội hình của mình.
 |
|
Với những cầu thủ chất lượng hơn, XM.Vinakansai.NB (áo đỏ) sẽ có được 3 điểm trước AĐ.AG?Ảnh Hải Anh
|
Trong khi đó, với giàn cầu thủ thuộc hàng sao, đầy kinh nghiệm thì XM.Vinakansai.NB đang là đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, chưa kể ưu thế sân nhà, thời tiết đang ủng hộ đội đầu bảng rất nhiều.
Gần như chắc chắn, XM.Vinakansai.NB sẽ có thêm 3 điểm, nhưng liệu họ có giữ được ngôi đầu bảng hay không cũng còn phải chờ. Bởi cùng thời điểm, đội bóng đứng thứ 2 CS.ĐT sẽ chỉ phải tiếp QK7 trên sân nhà.
CS.ĐT sẽ có 3 điểm, đây sẽ là cơ hội rất tốt để đội bóng ĐBSCL có được chiến thắng tưng bừng trước đoàn quân của "người xưa" Đoàn Minh Xương, để san bằng khoảng cách hiệu số bàn thắng bại với đội bóng đầu bảng.
Ở các trận đấu còn lại, ưu thế cũng đang thuộc về các đội chủ nhà, rõ rệt nhất vẫn là Hancofood.Cần Thơ và GTC Tây Ninh khi đón tiếp QK4 và Than.QN vốn chơi phập phù trên sân khách.
Những đội bóng khác cơ may ít hơn khi không hơn đối thủ nhiều về lực lượng, phong độ như QK5, TN.QN, nhưng chắc chắn các đội bóng này với ưu thế sân nhà sẽ là động lực lớn để vượt qua SHS.TG và H.Huế.