2 cơ quan quản lý bóng đá cao cấp, UEFA và FIFA, sẽ gặp nhau trong tuần tới để bàn luận về cái mà họ gọi là "lưới nhện" - tức những khoản đầu tư tài chính đáng nghi vấn nhằm vào các CLB trong thời gian qua. Tại cuộc họp lần này, các bên muốn xem xét cụ thể hơn tình hình của một số đội bóng cùng các sở hữu chủ. Và vấn đề có điều tra Chelsea cùng Roman Abramovich hay không cũng sẽ được quyết định.
FIFA và UEFA lâu nay vẫn giữ thông tin qua lại với các nhà tài chính và chuyên gia về luật pháp khắp toàn cầu nhằm có được những thông tin rõ ràng hơn về mạng lưới các CLB mà 2 tổ chức này đang buộc lòng phải đặt dấu hỏi về sự trong sáng trong các khoản đầu tư, đó là Chelsea, CSKA Moscow, PSV Eindhoven, Porto, Benfica và Corinthians. Bản báo cáo dài 14 trang mà 2 tổ chức này đang nắm trong tay cho thấy, đằng sau các hợp đồng chuyển nhượng và quan hệ tài chính của Chelsea với những đội bóng khác là những rắc rối khó hiểu. Giám đốc điều hành UEFA, Lars-Christer Olsson, khi trả lời phỏng vấn Tạp chí News of the world có nói: "Nếu đây quả thực là một cái lưới nhện thì công việc của chúng tôi là phải phá bỏ nó".
Hôm thứ Năm tuần trước, ông Olsson đã bày tỏ lo ngại, một số tổ chức buôn lậu ma tuý, vũ khí và tội phạm khác có thể sử dụng các đội bóng như một công cụ để rửa tiền. Sau khi mua một đội bóng, đầu tư chút ít tiền, hoặc thắng cá cược một cách hợp pháp vài lần, những khoản tiền mờ ám chẳng mấy khó khăn đã có thể đường đường chính chính đi vào tài khoản của các ông chủ mà chẳng thể có một cơ quan pháp luật nào "hoạnh hoẹ" được. Trong khi đó, bản thân các quan chức bóng đá không có nhiều quyền lực đến độ có thể kiểm soát được toàn bộ các khoản đầu tư vào các CLB cũng như nguồn gốc xuất xứ của những khoản tiền này. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, các khoản đầu tư ấy là rất lớn. "Trước mắt, chúng tôi sẽ phải để tâm nhiều hơn tới các đội bóng, đồng thời tăng cường thiết chặt hệ thống các điều luật và việc cấp phép", ông Olsson nói, "Có thể chúng tôi sẽ phải buộc các CLB cung cấp một số những thông tin được coi là nhạy cảm, ví như những sự thay đổi về quyền sở hữu hay về cơ cấu BLĐ…".
Trên thực tế, có những nhà đầu tư đổ tiền vào không chỉ một mà là nhiều đội bóng một lúc. Tầm ảnh hưởng của họ ở những đội bóng ấy lớn tương xứng với số phần trăm tiền đầu tư, vì vậy, UEFA cũng như FIFA e ngại, những nhân vật này đã chi phối các CLB và thao túng kết quả các trận đấu. Như Abramovich, ông không chỉ sở hữu Chelsea, mà công ty dầu hoả ở Nga của ông, Sibneft, còn là nhà tài trợ chính cho CSKA Moscow. "Nếu Abramovich chỉ đầu tư vào một đội bóng thì sẽ chẳng có vấn đề gì", Olsson kết luận, "Nhưng chúng tôi không thể cho phép một cá nhân hoặc một tập đoàn nào đó giữ quyền kiểm soát chủ yếu ở hơn một CLB nằm trong hệ thống thi đấu của chúng tôi. Chỉ có điều, làm sao mà xác định và chứng minh được rằng, phần đầu tư của họ ở đội bóng đó là chính hay không? Đây chính là điều mà chúng tôi cần phải tìm cách nắm được".