Sau khi “mở hàng” năm mới bằng bước tiến dài ấn tượng 19 bậc trên BXH FIFA tháng 1 năm 2008, ĐT Việt Nam tiếp tục vươn lên thêm 7 bậc trên BXH tháng 2, xếp hạng 116 thế giới và duy trì ngôi vị số 2 Đông Nam Á sau Thái Lan.
Với bước tiến 4 bậc, Indonesia vượt qua Singapore để chiếm vị trí thứ ba Đông Nam Á. Trong khi đó, cả Myanmar và Malaysia đều chưa cải thiện được hình ảnh của mình, tiếp tục xa rời nhóm 4 đội dẫn đầu khu vực.
 |
| Ghana nhảy vọt 29 bậc, vươn lên hạng 14 thế giới nhờ thành tích hạng Ba CAN 2008. |
Không nằm ngoài dự đoán, do ở thời điểm này 2 khu vực bóng đá hàng đầu thế giới là châu Âu và Nam Mỹ không có bất cứ giải đấu chính thức nào, điều đó tạo điều kiện rất lớn cho các đội bóng mạnh ở châu Phi bứt phá sau CAN 2008. Điều này đã được thể hiện một cách rõ nét với những xáo trộn trong tốp 100 thế giới, trong đó với thành tích xếp hạng Ba CAN 2008, Ghana có bước đại nhảy vọt 29 bậc, để từ vị trí thứ 43 vươn lên vị trí 14. Á quân Cameroon tăng 8 bậc từ vị trí 25 lên 17. Trong khi đó, dù đăng quang 2 lần liên tiếp tại giải đấu cao nhất của lục địa Đen, nhưng Ai Cập vẫn bị đánh giá thấp hơn so với các nước láng giềng khi chỉ xếp ở vị trí thứ 29, sau cả Bờ Biển Ngà (24).
Taị khu vực châu Á, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Saudi Arabia tiếp tục chia nhau thống trị 5 vị trí hàng đầu châu lục, trong đó, Autralia với bước tiến 10 bậc đã vươn lên chiếm vị trí thứ ba châu Á của Hàn Quốc.
Trong khi đó, tại tốp 10 thế giới, không có xáo trộn nào đáng kể ngoại trừ Croatia tụt 2 bậc và phải nhường lại vị trí thứ 10 cho Hy Lạp.