Các CLB bóng đá có cầu thủ tham dự World Cup và European Championship sẽ nhận được khoản bồi thường lên tới 252 triệu Đôla trong vòng 4 năm tới...
Bản hợp đồng bồi thường được chủ tịch UEFA Michel Platini công bố hôm thứ hai đã chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài giữa nhóm các CLB hàng đầu Châu Âu và các cơ quan quyền lực bóng đá lớn nhất thế giới và Châu Âu.
Như một phần trong thoả thuận, nhóm G14 sẽ rút lại các đơn kiện đối với FIFA và UEFA, chủ tịch Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge khẳng định sau cuộc họp tại Thuỵ Sĩ.
Ông nhấn mạnh: “Kể từ hôm nay, gia đình bóng đá lại tái hợp, có được thành quả này là nhơ công của Michel Platini”.
 |
|
FIFA - Cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới
|
FIFA sẽ chi trả cho các CLB có cầu thủ thực thi nghĩa vụ quốc tế tại WC 2010 ở Nam Phi 110 triệu Đôla. UEFA sẽ thanh toán cho các CLB 63 triệu Đôla cho các CLB có các cầu thủ tham dự Euro 2008 và 79 triệu Đôla cho vòng chung kết 2012.
Các CLB có cầu thủ tham dự WC 2006 cũng sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường nhất định. Như vậy hơn 300 CLB nhỏ cũng sẽ có được một khoản kha khá theo thoả thuận đạt được giữa các bên.
Bản thoả thuận này được thông qua cũng đồng nghĩa với việc nhóm G14 – thành lập năm 1999 sẽ phải giải thể sau cuộc họp ngày 15 tháng 2 tới.
Trong một quyết định khác, thời gian thi đấu các trận đấu quốc tế sẽ được chuyển từ ngày thứ Tư sang thứ Ba để tạo điều kiện cho các cầu thủ có thời gian chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ các giải vô địch quốc gia vào cuối tuần.
Ngọc Mai