Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa thông báo sẽ chính thức công bố nước đăng cai vào cuối tháng 10 này.
Brazil, quốc gia từng giành 5 chức vô địch thế giới và một lần đăng cai tổ chức giải đấu này năm 1950, là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua trở thành chủ nhà World Cup 2014, sau khi Colombia xin rút lui hồi tháng 4 năm nay.
 |
| Đội chủ nhà World Cup thường thi đấu rất thành công. |
Mặc dầu vậy, FIFA vẫn khẳng định, xứ sở samba phải chứng minh được họ có đủ khả năng và sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công một kỳ đại hội bóng đá thế giới, thì mới được trao quyền đăng cai. Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, từng tuyên bố hồi tháng 3, nếu những đảm bảo của Brazil không thuyết phục thì có thể một đại diện từ châu lục khác sẽ được chọn.
Kể từ khi Argentina làm chủ nhà (và vô địch) World Cup 1978, Nam Mỹ chưa từng được hưởng vinh dự cao quý này. Năm 1986, Colombia ban đầu giành quyền đăng cai, nhưng sau đó họ đã xin rút lui khi tuyên bố không đủ điều kiện tổ chức và cơ hội nhanh chóng được trao cho Mexico - nước đã biến World Cup 1970 trở thành kỳ đại hội bóng đá đáng nhớ nhất.
 |
|
Brazil của Pele (trái) năm 1070 là một trong ba kỳ quan của bóng đá thế giới.
|
Brazil từng một lần làm chủ nhà (1950), nhưng đó là kỷ niệm buồn nhất trong lịch sử bóng đá nước này khi họ để thua 1-2 trong trận đấu cuối cùng và mất chức vô địch vào tay Uruguay. Mãi đến năm 1958, đội bóng samba mới có danh hiệu quán quân World Cup đầu tiên - mạch nguồn cho những lần đăng quang vẻ vang sau này (1962, 1970, 1994 và 2002).
Ngoài việc chọn nước chủ nhà World Cup môn bóng đá nam 2014, FIFA cũng sẽ có một quyết định tương tự đối với giải vô địch thế giới bóng đá nữ 2011 (hiện có 5 nước tham gia chạy đua là Australia, Canada, Pháp, Đức và Peru).
World Cup bóng đá nữ năm nay sẽ được tổ chức ở Trung Quốc, còn World Cup bóng đá nam 2010 dự kiến diễn ra tại Nam Phi.
P.V. (theo AP)