Trước sự phản đối mạnh mẽ của nhiều quốc gia Nam Mỹ, FIFA đã nới lỏng lệnh cấm thi đấu ở những nơi quá cao bằng cách nâng độ cao bị cấm lên 3.000m so với mặt nước biển so với 2.500m trước kia.
1 tháng trước, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đưa ra lệnh cấm tổ chức các trận thi đấu bóng đá quốc tế tại những SVĐ có độ cao hơn 2.500m so với mặt nước biển với lí do bảo vệ sức khỏe cho cầu thủ.
Quyết định này đồng nghĩa với việc một loạt các quốc gia Nam Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề, đáng kể nhất là Bolivia, Ecuador, Colombia... bởi những nước này có lãnh thổ nằm trên dãy núi Andes cao nhất châu Mỹ.
Các quốc gia Nam Mỹ đã phản đối rất mạnh mẽ quyết định này, coi đó như là một ''sự phân biệt đối xử'' và đã phát động nhiều phong trào có sự tham dự của cả những quan chức chính phủ nhằm buộc FIFA dỡ bỏ lệnh cấm.
Trước sự phản đối này, FIFA đã xoa dịu các nước Nam Mỹ đang tham dự Copa America bằng cách nâng thêm độ cao, tức là chỉ cấm thi đấu ở độ cao trên 3.000m so với mặt nước biển và cũng chỉ áp dụng lệnh cấm này ở các trận đấu thuộc vòng loại World Cup chứ không phải ở tất cả các trận đấu quốc tế như trước kia.
 |
|
Quyết định mới vẫn không cho các trận đấu diễn ra ở La Paz
|
Theo quyết định mới này, các sân bóng tại thủ đô Bogota của Colombia và Quito của Ecuador sẽ đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu bình thường như trước nhưng sân bóng ở thủ đô La Paz của Bolivia vẫn bị loại khỏi danh sách do ở độ cao 3.600m so với mực nước biển.
Một số nước Nam Mỹ như Colombia, Ecuador lập tức ủng hộ quyết định mới của FIFA trong khi Bolivia vẫn phản đối quyết liệt. Tổng thống Bolivia, Evo Morales thậm chí còn sang tận Zurich để thuyết phục Sepp Blatter thay đổi quyết định.