Tiền đạo Mario Gomez tỏa sáng với 1 cú đúp và 1 đường chuyền kiến tạo giúp ĐT Đức giành chiến thắng 4-0 trước Thụy Sĩ vào rạng sáng 27/3.
Được trao cơ hội đá chính ở trận giao hữu với Thụy Sĩ, chân sút 22 tuổi của CLB Stuttgart đã không bỏ lỡ cơ hội những ghi điểm số quan trọng trong mắt HLV trưởng Joachim Loew hòng giành vị trí trong đội hình chính tại VCK EURO 2008 sắp tới.
Sau khi kiến tạo bàn mở tỉ số cho Miroslav Klose trong hiệp một, Gomez đích thân lập cú đúp chỉ trong vòng 6 phút, từ 66 đến 68. Bàn thắng ấn định thắng lợi hoành tráng của "Xe tăng" Đức ngay trên sân đội đồng chủ nhà EURO 2008 thuộc về tiền đạo dự bị Lukas Podolski chỉ 1 phút trước khi hết giờ.
 |
Tiền đạo Gomez (trắng) đã có một màn trình diễn tuyệt vời
Ảnh: Reuters |
"Xe tăng" Đức không mất nhiều thời gian để chứng tỏ đẳng cấp vượt trội khi Bastian Schweinsteiger sút chệch cầu môn từ cự ly 25m ở phút thứ 2 và Michael Ballack có cú bắn phá tương tự nhưng bị Philippe Senderos phá bóng ra.
Mối liên kết chặt chẽ của tam giác Ballack - Schweinsteiger - Thomas Hitzlsperger ở tuyến tiền vệ giúp Đức chiếm lĩnh thế trận, đồng nghĩa với việc Thụy Sĩ không có nhiều cơ hội để tổ chức tấn công.
Phút 14, tiền đạo đang chơi bóng tại Bundesliga trong màu áo Borussia Dortmund là Alexander Frei đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng việt vị. Sau đó, anh còn có một cú đánh đầu và một quả phạt trực tiếp song tất cả những tình huống đó đều không thực sự nguy hiểm đối với thủ môn Jens Lehmann của Đức.
Với sức ép tạo được, bàn mở tỉ số đến với đoàn quân của HLV Loew không có gì bất ngờ sau pha phối hợp ăn tý của cặp tiền đạo Klose - Gomez. Phút 23, Gomez nhận bóng từ Hitzlsperger ở bên cánh phải, tung ra qua tạt chìm đánh bại thủ thành Diego Benaglio và việc còn lại của Klose là đưa bóng vào lưới ở cự ly gần.
Trước khi hiệp một khép lại, đội trưởng Ballack còn bỏ lỡ một tình huống có thể nhân đôi cách biệt. Sau một pha phản công nhanh, cầu thủ đang chơi cho Chelsea sút bóng từ mép vòng cấm địa nhưng bị Benaglio dùng chân cản phá.
"Xe tăng" Đức tiếp tục chiếm thế thượng phong sau giờ giải lao. Mỗi vị trí, đặc biệt là hàng công, đều cố gắng gây ấn tượng với HLV trưởng nên đã chơi với phong độ cao nhất. Được tung vào sân đầu hiệp hai, Podolski lập tức cảnh cáo sự nguy hiểm với pha kết thúc trong tình huống phạt góc nhưng bất thành.
Nhưng các cầu thủ khách xứng đáng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 61, khi Clemens Fritz cướp được bóng từ chân Tranquillo Barnetta ở hàng tiền vệ liền kiến tạo đường chuyền để Gomez dứt điểm chân trái quyết đoán vào giữa gôn.
Chỉ 6 phút sau, tiền đạo có cha là người Tâ Ban Nha này kiếm về bàn thắng thứ 2 cho riêng mình, đồng thời cũng là pha lập công thứ 6 trong 9 lần khoác áo ĐT Đức. Lần này, Gomez lạnh lùng kết thúc trong tư thế đội mặt thủ môn sau cú chọc khe của Podolski.
Đến phút 89, tiền đạo số một của Đức tại vòng loại EURO 2008 là Podolski khép lại chiến thắng hoành tráng khi buộc thủ thành tội nghiệp Benaglio lần thứ tư vào lưới nhặt bóng. Anh di chuyển hợp lý nhận đường chuyền của Kevin Kuranyi rồi kết thúc chân trái sở trường vượt qua tầm với của thủ môn vào lưới.
Chiến thắng đậm đà này còn có ý nghĩa kỉ niệm trận đấu quốc tế thứ 800 của "xe tăng" Đức, đồng thời là lần thứ 36 họ đánh bại Thụy Sĩ sau 50 lần giáp mặt đội bóng này.
Đội hình thi đấu:
Thụy Sĩ: Diego Benaglio, Christoph Spycher, Philippe Senderos (Steve von Bergen, 75), Mario Eggimann, Stephan Lichtsteiner, Valon Behrami (Daniel Gygax, 58), Gokhan Inler, Gelson Fernandes (Benjamin Huggel, 87), Tranquillo Barnetta (Johan Vonlanthen, 79), Alexander Frei (Hakan Yakin, 83), Eren Derdiyok (Blaise Nkufo, 46).
Đức: Jens Lehmann, Philipp Lahm (Piotr Trochowski, 87), Per Mertesacker, Heiko Westermann, Marcell Jansen (Simon Rolfes, 79), Clemens Fritz (Arne Friedrich, 72), Michael Ballack, Thomas Hitzlsperger, Bastian Schweinsteiger, Mario Gomez (Kevin Kuranyi, 75), Miroslav Klose (Lukas Podolski, 58).