Không biết vô tình hay hữu ý, trận đấu cuối cùng trên sân khách của ĐT Đức trước khi đến với EURO 2008 là chuyến đi đến Thụy Sĩ. Kém 2 tuần nữa, ĐT Đức sẽ kỷ niệm tròn 100 năm họ thi đấu trận quốc tế đầu tiên và đó cũng là trận làm khách tại Thụy Sĩ (ngày 5/4/1908, Đức thua 3-5).
Đặc biệt hơn đây sẽ là trận đấu quốc tế thứ 800 của Cỗ xe tăng. Bất kỳ ai cũng muốn có mặt trong chuyến đi đầy ý nghĩa này tới Basel, nhưng có những người xui xẻo một cách… bất thình lình!
Lần đầu tiên sau 2 năm mới được gọi trở lại ĐTQG, nhưng vận đen đã bám lấy hậu vệ Robert Huth (Middlesbrough) khi anh vừa dính chấn thương khớp cổ chân trái. Khát vọng trở lại ĐT và thi đấu tại EURO 2008 của cầu thủ 23 tuổi bị giáng một đòn nặng bởi đây là cơ hội hiếm hoi để Huth chứng tỏ tài nghệ trước BHL. Đáng tiếc hơn nữa là ở thời điểm này, Huth đang có phong độ rất ổn định. Vắng Huth, song HLV Joachim Loew không có sự bổ sung nào.
|

|
|
Có khi sẽ là cả 3: Gomez -Kuranyi- Klose cùng xuất trận?
|
Hàng hậu vệ của Đức sẽ chỉ còn lại 5 người gồm: A.Friedrich (Hertha), M.Jansen, P.Lahm (Bayern), P.Mertesacker (Bremen) và H.Westermann (Schalke). Trong hoàn cảnh này, C.Fritz sẽ được trả về vị trí hậu vệ (có tên trong danh sách ở vai trò tiền vệ). Khi đó, Jansen hoặc Lahm sẽ ngồi ngoài trong trận đấu tới. Đây không phải là hàng phòng ngự tốt nhất của Loew khi Metzelder chấn thương, trung vệ M.Friedrich đang chơi rất ấn tượng ở Leverkusen nhưng không được triệu tập. Ngoài hai cái tên trên, ĐT Đức cũng sẽ không có Frings dù tiền vệ này đã thi đấu cùng Bremen cuối tuần qua.
Tuy nhiên, cuộc chiến khắc nghiệt nhất sẽ diễn ra ở hàng tiền đạo, nơi hội tụ những tay săn bàn thiện nghệ!
Dù chỉ có Gomez, Klose, Kiessling, Kuranyi, nhưng đây chính là 4 chân sút ứng cử cho 2 suất đá chính tại EURO. Đó là chưa kể đến Podolski, người thường chơi tiền vệ khi khoác áo ĐTQG. Hiện tại, Gomez có phong độ tốt nhất, sau đó là Kiessling và Kuranyi. Còn Klose đang chơi sa sút hơn cả. Tuy nhiên, Klose lại là tiền đạo “bất khả xâm phạm” với Loew, vì thế việc họ thể hiện thế nào sẽ quyết định ai là người đá cặp với Klose, hoặc ai có đủ khả năng vượt qua tiền đạo của Bayern, còn nếu ông Loew muốn có những thử nghiệm thì có thể sử dụng cả 3 tiền đạo: Gomez -Kuranyi và Kolse, biết đâu sẽ lại có những bất ngờ thú vị.
Khác với hàng phòng ngự, tuyến tiền vệ của Loew có tương đối đầy đủ trụ cột, ngoại trừ bộ đôi Frings - Borowski của Bremen. Đáng chú ý nhất là sự có mặt Simon Rolfes bên cạnh những trụ cột quen thuộc như Ballack, Schneider, Schweinsteiger… Có thể trận đấu với Thụy Sĩ, Rolfes sẽ có suất đá chính thay Frings và anh cũng là tiền vệ phòng ngự thực thụ duy nhất có mặt trong lần triệu tập này.
Một trăm năm, quãng thời gian đủ để thay đổi mọi thứ nhưng chắc hẳn chưa đủ để các CĐV Đức nguôi ngoai đi thất bại 5-3 vào ngày 5-4-1908. Chính vì thế, một cuộc báo thù ở Basel St.Jakob tới đây hứa hẹn sẽ mang lại 90 phút vô cùng hấp dẫn đến với tín đồ của Mannschaft, cũng như toàn thể NHM bóng đá thế giới.
Thông tin trước trận đấu:
Thụy Sỹ: Magnin bị chấn thương
Đức: Robert Huth chấn thương.
Đội hình dự kiến:
Thụy Sỹ: Benaglio (TM) - Eggimann, Senderos - Behrami, Spycher - Fernandes, Inler - Lichtsteiner, Barnetta - H. Yakin - Frei .
Đức: Lehmann (TM) -Lahm, A. Friedrich, Mertesacker, Jansen - Ballack, Hitzlsperger - B. Schneider, Schweinsteiger - Klose, Kuranyi.
Lịch thi đấu giao hữu
Hồng Duy (Tổng hợp)