Dường như không gì đủ sức cản bước tiến của "Cỗ xe tăng" Đức ở thời điểm này. Nạn nhận mới nhất là Rumani với thất bại 1-3 kể cả đã mở được tỉ số trước.
Với tinh thần của trận giao hữu, HLV ĐT Đức Joachim Loew tin tưởng trao cơ hội thử sức cho rất nhiều cầu thủ trẻ. Và ông đã được đền đáp khi các học trò có màn "lội ngược dòng" đáng khen ngợi, hạ gục một Rumani với đầy đủ các anh tài và đang ở đỉnh cao phong độ.
 |
| Podolski trong một pha thử sức thủ thành Coman - Ảnh: DPA |
| Kết quả giao hữu quốc tế |
| Nam Phi 0-0 Uruguay
Azerbaijan 1-1 Gruzia
Subasic 45’ - Tatanashvili 48’
Montenegro 1-2 Thụy Điển
Vucinic 16’ - Rosenberg 71’; Prica 74’
Malta 0-1 Armenia
Voskanyan 26’
Đức 3-1 Rumani
Schneider 42’; Odonkor 65’; Podolski 82’ - Goian 3’
Singapore 1-1 UAE
Wilkinson 39’ - Mubarak 70’
|
Trận đấu mới chỉ diễn ra được 3 phút thì đội khách đã vượt lên dẫn trước. Từ quả treo bóng vào sâu vào vòng cấm của Adrian Mutu, trung vệ Dorin Goian âm thầm băng xuống đá nối một chạm ở cự li cách cầu môn chỉ khoảng hơn 1 mét, khiến thủ môn Timo Hildebrand không kịp trở tay.
Tuy nhiên, bàn thua sớm không khiến các cầu thủ Đức lúng túng mà ngược lại, họ càng quyết tâm tổ chức những đợt phản kích. Kết quả là khi hiệp một còn 3 phút, đội trưởng Bernd Schneider, trong trận đấu thứ 80 cho "Mannschaft", đánh đầu từ quả tạt như đặt bên cánh phải của Bastian Schweinsteiger đưa hai đội trở về vạch xuất phát.
Đầu hiệp hai, dù có nhiều sự thay đổi người ở vị trí chủ chốt nhưng ĐT Đức còn chơi hay hơn và có bàn thắng thứ hai ở phút 65. Cầu thủ dự bị David Odonkor dẫn bóng từ gần giữ sân đến vạch vôi vòng cấm rồi tung cú sú vào góc gần. Bóng đi chìm lọt qua khe hẹp giữa thủ môn Dumitru Coman và cột dọc vào lưới.
Trên đà hưng phấn, đội chủ nhà ấn định chiến thắng 3-1 trước khi hết giờ 8 phút nhờ công của Lukas Podolski, cầu thủ chơi rất xông xáo kể từ đầu trận. Tiền đạo mới trở lại sau chấn thương này buộc Coman vào lưới nhặt bóng sau cú sút chân trái sở trường mạnh như đại bác từ đầu vòng cấm.
Như vậy, tính cả các trận vòng loại EURO 2008 thì đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của thầy trò Joachim Loew.
Đội hình thi đấu:
Đức: Hildebrand - Hilbert, M. Friedrich, Metzelder (A. Friedrich 46’), Jansen (Castro 46’) - Hitzlsperger (Rolfes 46’) - B. Schneider (Odonkor 60’), Trochowski - Schweinsteiger - Helmes, Podolski.
Rumani: Coman - Marin, Tamas, Goian (M. Constantin 71’), Rat (St. Radu 73’) - Chivu (O. Petre 23’) - Codrea (Munteanu 63’) - Nicolita, Dica, Mutu - Marica (Bucur 73’).