Phần nào căng thẳng khi bị đối phương mở tỷ số rồi gỡ hòa 2-2, nhưng quả đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp của siêu sao răng vẩu đã trút bỏ gánh nặng tâm lý và tạo điều kiện cho vũ đoàn samba vượt lên dành phần thắng 4-2.
Trận giao hữu với Mỹ được xem như màn tổng duyệt lần chót của Brazil trước khi bước vào hành trình vòng loại World Cup 2010 (sẽ khởi tranh từ tháng 10/2007). Chính vì vậy, HLV trưởng Dunga đã triệu tập thành phần lực lượng mạnh nhất - gồm đội hình vừa lên ngôi ở Copa America 2007 cộng thêm hai siêu sao Ronaldinho, Kaka - để mang sang Chicago. Và nhà cầm quân trẻ này đã không phải thất vọng với những gì mà đội nhà trình diễn trên sân Soldier Field, cả về mặt kết quả lẫn lối chơi.
 |
 |
|
Với Kaka và Ronaldinho tái xuất, tuyển Brazil đã tìm lại phần nào bản sắc của mình. Ảnh: AP.
|
Bỏ qua chút lúng túng sau bàn thua thứ hai, nhìn chung các học trò của Dunga đã trình diễn một thứ bóng đá samba đẹp mắt, chứ không hề khô cứng như khi ở Copa America. Sự hiện diện của hai bậc thầy kỹ thuật là Ronaldinho và Kaka giúp Brazil chơi mềm mại, uyển chuyển hơn rất nhiều trong khi tính hiệu quả của những pha dứt điểm, đặc biệt là các tình huống bóng chết, được cải thiện đáng kể. Vết gợn duy nhất trong trận thắng Mỹ 4-2, có chăng, chỉ là chút chệch choạc trong khâu kèm người và chống bóng bổng ở hàng thủ.
| Giao hữu quốc tế |
MỸ - BRAZIL 2-4
(Bocanegra 21', Dempsey 73' - Onyewu phản lưới nhà 32', Lucio 52', Ronaldinho 75', Elano pen 90') |
Chút chệch choạc ấy là nguyên nhân chính khiến Brazil bị chủ nhà Mỹ chọc thủng lưới hai lần ở trận này. Đầu tiên là pha làm bàn mở tỷ số của Bocanegra ở phút 21. Tận dụng tình huống lộn xộn trước cầu môn sau quả đá phạt góc khó chịu của Donovan, trung vệ đang chơi cho Fulham khống chế bóng bằng ngực rồi dứt điểm chân trái hạ Doni. Bàn thua còn lại xuất phát từ hình huống cặp trung vệ Lucio - Juan để "xổng" Dempsey, tạo điều kiện cho tiền đạo này tung cú sút chéo góc quyết đoán gỡ hòa 2-2 17 phút trước khi hết giờ.
Xen giữa hai bàn thua này, Brazil đã thể hiện được sức mạnh hủy diệt khi liên tục tra tấn hàng thủ đội chủ nhà bằng các pha phối hợp đậm chất kỹ thuật ở cự ly ngắn và trung bình, để đưa bóng vào vòng cấm. Kết quả của những đợt tấn công dồn dập dập này là hai bàn thắng in đậm dấu giày của Kaka và Ronaldinho. Ngôi sao của Milan tung cú sút như búa bổ ở cự ly khoảng 10 mét, khiến Howard không bắt dính bóng và trung vệ Onyewu đã vô tình đốt đền trong nỗ lực lao vào trợ giúp ở phút 32. Khi hiệp hai diễn ra được 7 phút, từ điểm đá phạt góc, Ronaldinho treo bóng thuận lợi để Lucio băng vào đánh đầu tung lưới Howard lần thứ hai.
 |
|
Tuyển Mỹ nhạt nhòa trước phong độ chói sáng của Ronaldinho và đồng đội. Ảnh: AP.
|
Hai bàn thắng ấy cùng thế trận tấn công áp đảo nhanh chóng giúp đội khách vượt qua thời khắc căng thẳng khi bị san bằng tỷ số. Phút 75, tức là chỉ 2 phút sau khi Dempsey sút tung lưới Doni, Brazil được hưởng một quả phạt trực tiếp trước vòng cấm. Roanldinho lạnh lùng đưa bóng lượn qua hàng rào găm vào góc xa bên trái, đưa "vũ đoàn samba" vượt lên dẫn 3-2.
Sau tình huống này, Mỹ phải đẩy cao đội hình tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng họ chẳng những không đạt mục tiêu, mà còn bị Brazil cho sút tung lưới lần thứ tư ngay phút cuối cùng. Từ một đợt phản công nhanh, Baptista dẫn bóng vào vòng cấm và bị Bradley phạm lỗi. Trên chấm 11 mét, ngôi sao của Man City, Elano không mắc sai sót nào, ấn định thắng lợi 4-2 cho Brazil.
Đội hình thi đấu:
Brazil (4-3-3): Doni - Maicon (Alves, 64'), Lucio, Juan (Edu Dracena, 46'), Gilberto - Mineiro, Gilberto, Ronaldinho (Diego, 85') - Robinho (Elano, 78'), Afonso (Love, 64'), Kaka (Baptista, 70')
Mỹ (4-4-2): Howard - Cherundolo, Onyewu, Bocanegra, Pearce (Arnaud, 86') - Feilhaber (Convey, 70'), Bradley, Donovan, Beasley - Dempsey, Wolff (Johnson, 70').