Vượt qua Mexico một cách vất vả sau loạt đấu trên chấm 11m (hoà 1-1), Argentina sẽ tái ngộ kỳ phùng địch thủ Brazil trong trận ''chung kết trong mơ'' của Confed Cup.
Được đánh giá cao hơn Mexico trước khi trận đấu diễn ra nhưng Argentina đã rất vất vả mới vượt qua được đội bóng Trung Mỹ ở loạt đá 11m sau khi hoà 1-1 sau 120 phút thi đấu.
Vốn thi đấu thường xuyên trong môi trường bóng đá Nam Mỹ, đội tuyển Tricolores - Mexico quá hiểu rõ lối chơi của các đối thủ trong khu vực này, và Argentina cũng không phải ngoại lệ. Trong cả trận, Mexico không hề tỏ ra thua kém Argentina trên bất cứ phương diện nào, nếu không muốn nói là tổ chức lối chơi còn xuất sắc hơn.
Thời gian giữ bóng trong hiệp 1 của 2 đội là cân bằng và các chân sút 2 bên đều có cơ hội mở tỷ số. Đội trưởng Pardo của Mexico đã tung một cú sút phạt góc bay thẳng vào khung thành Argentina nhưng thủ môn Lux kịp thời dùng tay cản bóng.
Bên phía Argentina, do Riquelme bị phong toả nên số cơ hội mà đội bóng của HLV Pekerman tạo ra không nhiều. Luis Figueroa là người có nhiều bóng nhất nhưng không một lần dứt điểm thành công trong các tình huống khá thuận lợi.
Bước sang hiệp 2, Mexico tiếp tục thành công trong việc duy trì một thế trận chắc chắn ở nhịp độ trung bình. Đội bóng của La Volpe chỉ tăng tốc trên 1/3 phần sân đối phương với các pha lao thẳng từ biên vào trung lộ rồi dứt điểm.
Kết quả |
Argentina - Mexico: 1-1 Bàn thắng: Salcido 104'; Figueroa 110' Đá 11m lượt thứ 6: Osorio sút hỏng, Cambiasso sút thành công, Argentina thắng 6-5 |
Trong một tình huống tấn công như thế, Mexico đã tạo ra pha hãm thành đẹp mắt nhất trận đấu. Zinha, cầu thủ gốc Brazil của Mexico đi bóng khéo léo qua 2 hậu vệ Argentina từ bên cánh phải rồi ngoặt bóng tung cú sút chân trái ở khoảng cách gần 20m đưa bóng đi trúng cột dọc. Nếu bóng vào lưới, đó chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của Confed Cup.
Trong khi Mexico biết tạo ra cơ hội bằng các pha bóng sống thì Argentina lại chủ yếu đe doạ khung thành thủ môn Sanchez từ các tình huống cố định. Với số lần hưởng phạt góc nhiều gấp đôi Mexico, Argentina tạo ra vô số pha sóng gió từ đôi chân của Riquelme. Không dưới 2 lần, thủ môn Sanchez phải tung người hết cỡ mới cản được cú đánh đầu của Coloccini hay cú đá thẳng từ góc của Riquelme.

Mexico không giữ được lợi thế.
Tuy nhiên, ngoại trừ các tình huống cố định, Argentina không thể tạo ra đột biến, ngay cả khi Pablo Aimar được tung vào sân. Sự bế tắc của Albiceleste thể hiện rõ nhất ở tình huống bị phạt thẻ đỏ của Saviola vào cuối trận. Bất lực trước sự kèm chặt của hậu vệ Mexico, ''Chú thỏ'' Saviola đã tung chân đá thẳng vào... chân đối phương và phải nhận thẻ đỏ.
Nhưng lợi thế hơn người của Mexico cũng không duy trì được lâu sau khi bước vào hiệp phụ. Rafael Marquez nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha vào bóng phía sau và phải rời sân.
Khi chỉ còn 20 cầu thủ trên sân, trận đấu lại diễn ra sôi nổi hơn. Phút thứ 14 của hiệp phụ, hậu vệ Carlos Salcido của Mexico đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của Zanetti, Heinze rồi xâm nhập vòng cấm tung cú sút đập chân Coloccini bay qua đầu thủ môn Lux vào lưới.
Argentina tràn lên tấn công tìm bàn gỡ hoà nhưng cũng phải nhờ một tình huống lộn xộn khá may mắn, đội bóng Nam Mỹ mới cân bằng được tỷ số. Phút 20 của hiệp phụ, sau pha lộn xộn ngay sát khung thành Mexico, Luis Figueroa đỡ bóng rồi tung cú sút sệt bằng chân trái. Bóng lập bập đi qua hai chân thủ môn Sanchez rồi chui vào lưới bất chấp nỗ lực cứu nguy của các hậu vệ Mexico.

Thủ môn German Lux xuất sắc cản cú sút của Osorio.
Tỷ số 1-1 được giữ đến hết 120 phút và hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Cả 10 cầu thủ đầu tiên của hai đội đều thực hiện thành công. Sang lượt đá loại trực tiếp, thủ môn Lux xuất sắc cản được cú sút của Osorio còn Cambiasso nhẹ nhàng hạ thủ môn Sanchez, mang về thắng lợi chung cuộc 6-5 cho Argentina.
Kết quả này đưa Argentina vào chung kết để tái ngộ kỳ phùng địch thủ Brazil. Có thể coi đây là trận chung kết trong mơ bởi Argentina và Brazil là 2 ứng cử viên lớn nhất của Confed Cup và một trong những lí do cả 2 đội đều đưa đội hình mạnh đến giải đấu này là để giải quyết ''nợ nần'' tại vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ.