Thứ 7 tuần này, chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng giàu thành tích Italia và Scotland trên tại SVĐ Hampden Park của Glasgow. Hãy thử nhìn vào lịch sử của 2 đội và xem hiện nay lịch sử đang đứng về bên nào?
Hampden Park khét tiếng là pháo đài không thể công phá của những người Scotland trong nhiều năm qua. Nơi đây, động bóng QG Scotland đã 5 lần đón tiếp các vị khách nước ngoài, và cả 5 lần họ đều chiến thắng, trong đó có cả chiến thắng ngoạn mục 1-0 trước các chú gà trống Gôloa hồi năm ngoái. Rõ ràng Italia sẽ gặp phải một trở ngại to lớn vào cuối tuần này. Họ có thể là đương kim VĐTG nhưng họ chưa từng giành chiến thắng trên đất Scotland, và 3 lần gặp nhau của 2 đội bóng, Ý mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn.
Kết quả cụ thể của 3 trận đấu đó là
9-11-1965, Hampden Park, Glasgow (vòng loại World Cup)
Scotland-Italy 1-0
Bàn thắng : 88’ Greig
Scotland: Brown, Greig, Provan, Murdoch, McKinnon, Baxter, Henderson, Bremner, Gilzean, Martin, Hughes.
HLV: J. Stein.
Italy: Negri, Burgnich, Facchetti, Guarneri, Salvadore, Rosato, Lodetti, Bulgarelli, A. Mazzola, Rivera, Barison.
HLV: E. Fabbri.
18-11-1992, Glasgow (vòng loại World Cup)
Scotland-Italy 0-0
Scotland: Goram, McPherson, Malpas, McStay, McLaren, Whyte, Durie (71’ Jess), McAllister, McCoist, Durrant (86’ Robertson), Boyd.
HLV: A. Roxburgh.
Italy: Pagliuca, Mannini, Di Chiara (10’ Costacurta), Bianchi, P. Maldini, F .Baresi, Eranio, Albertini, Signori (66’ Donadoni), R. Baggio, Lentini.
HLV: A. Sacchi.
3-9-2005, Glasgow (vòng loại World Cup)
Scotland-Italy 1-1
Goals: 13’ Miller, 76’ Grosso.
Scotland: Gordon; Alexander, Weir, Webster, McNamara; Daily; Hartley, Fletcher, Ferguson, Quashie (67’ McCann); Miller (77’ Beattie).
HLV: W. Smith.
Italy: Peruzzi; Zaccardo (46’ Grosso), Nesta, F. Cannavaro, Zambrotta; Gattuso, Pirlo, De Rossi (60’ Camoranesi); Totti; Iaquinta (71’ Toni), Vieri.
HLV: M. Lippi.
|

|
|
Ông lớn Italia liệu có thể đảo ngược lịch sử???
|
Đáng chú ý là năm 1965, Italia với toàn những huyền thoại như Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola and Gianni Rivera trong đội hình nhưng lại chịu thảm bại trước hơn 100 nghìn CĐV khi nhận một bàn thua ở phút 88 bởi ngôi sao của Rangers khi đó là John Greig.
Năm 1992, trong đội hình ra sân của Italia có 2 ngôi sao đắt giá nhất TG là Gianluigi Lentini và Roberto Baggio, những cầu thủ khi đó đang có phong độ rất ấn tượng tại Juventus. Thế nhưng họ cũng không thể làm gì hơn là một trận hoà không bàn thắng.
Năm 2005, người Ý đã có chuỗi trận bất bại suốt cả năm đó, và họ bước vào trận đấu với Scotland đầy kiêu hãnh. Bên phía các cầu thủ chủ nhà, họ chỉ mới gượng dậy sau vụ cải tổ lớn của nền bóng đá trong nước. Vậy mà chút nữa người Ý lại mang lấy tiếng xấu khi họ để Kenny Miller chọc thủng lưới từ rất sớm. Thật may mắn vì ở phút 76, đội Ý đã có bàn gỡ nhờ công của Fabio Grosso đem về một điểm may mắn.
Rõ ràng, nếu chỉ nhìn vào lịch sử, người ta chắc sẽ đặt cửa thắng cho đội bóng thuộc Vương quốc Anh. Song hiện nay, Ý đang có một đội hình hoàn chỉnh và rất mạnh. Hãy chờ xem lịch sử sử được người Ý viết lại như thế nào...
Vũ Cường