Raúl González vẫn luôn giữ vững niềm tin anh sẽ sớm được HLV Luis Aragonés gọi trở lại đội tuyển quốc gia để tham dự EURO 2008 cho dù trong hai năm gần đây đội trưởng của CLB Real chưa được một lần khoác áo đội tuyển quốc gia.
Aragonés đã lên danh sách 31 cầu thủ dự kiến sẽ cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha hành quân tới Áo và Thụy Sỹ để chinh phục ngai vàng EURO 2008 nhưng trong danh sách này không có tên Raul, biểu tượng một thời của Real và đội tuyển Tây Ban Nha.
 |
|
Raul không có "vé" dự EURO 2008 ?
|
“Tôi sẽ tới Áo và Thụy Sỹ để tham dự EURO 2008 vào mùa hè năm nay cho dù chỉ là người mang nước cho các đồng đội.” Raul đã nhắc đi nhắc lại điều này trong buổi bữa tiệc mừng chức vô địch La Liga của Real Madrid.
Đội trưởng của Real đã bị HLV Aragonés loại khỏi đội tuyển quốc gia kể từ tháng 9 năm 2006 và từ đó đến nay anh chưa được một lần khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia cho dù trước đó anh là thành phần không thể thay thế của đội Tây Ban Nha trong bất cứ giải đấu nào. Các phương tiện thông tin đại chúng từng tổ chức gây sức ép để buộc HLV Aragonés gọi Raul trở lại đội tuyển nhưng mọi chuyện đã không thành công như ý muốn của rất nhiều cổ động viên bóng đá xứ bò tót. Bỏ qua lời kêu gọi của rất nhiều người Aragonés vẫn tiếp tục quay lưng lại với Raul.
Cho dù đội trưởng của Raul thi đấu khá thành công trong mùa giải năm nay và là một trong những yếu tố chủ chốt dẫn dắt Real tới ngôi vô địch La Liga năm thứ hai liên tiếp nhưng trong mắt của HLV Aragonés Raul vẫn là “nhân tố thừa” trong đội tuyển quốc gia, phải chăng ông cho rằng biểu tượng của thành Madrid hiện kém hơn những chân sút khác cuả Tây Ban Nha ?
Fernando Torres, David Villa, Raúl Tamudo và Dani Güiza đã chắc chắn có vé tới Áo và Thụy Sỹ mùa hè năm nay, chân sút của Espanyol- Luis García cũng đang gây ấn tượng tốt nhưng cơ hội cho Raul thì lại là con số không.
Lâm Thỏa (theo goal)