Bảng A: Cùng tiến?
Những tưởng kết cục cuả bảng A sẽ ngã ngũ với hai chiếc vé giành cho Ba Lan và Bồ Đào Nha theo như những gì mà người ta đã dự đoán kể từ khi bốc thăm. Nhưng dự đoán chỉ là dự đoán bởi lúc này cả 4 đội Ba Lan, Bồ Đào Nha, Serbia và Phần Lan đều có cơ hội đến với Áo và Thuỵ Sỹ trong mùa hè tới bởi ở lượt trận đấu áp chót này họ đều gặp phải những đối thủ yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chiếc vé đầu tiên của bảng này nhiều khả năng sẽ thuộc về Ba Lan với ưu thế đang đứng đầu BXH. Không những thế đối thủ của họ ở lượt trận này chỉ là ĐT Bỉ đã hết mục tiêu và một chiến thắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó, nếu như kết quả các trận đấu giữa Serbia và Kazakhstan cùng Phần Lan – Azerbeijan, nghiêng về các đội khách trong khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước Armenia, cục diện bảng A sẽ ngã ngũ với chiếc vé còn lại thuộc về Bồ Đào Nha.
Bảng B: Ngóng tin ở Hampden Park
Không một ai, kể cả những người Scotland trong cuộc, có thể ngờ rằng ĐTQG của họ lại có một cơ hội sáng sủa để đến với ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực đến thế. Ở lượt trận áp chót này không chỉ tất cả người dân của Scotland mà cả người Italia, người Pháp đều hướng sự quan tâm đến trận đấu giữa Scotland và Italia. Nếu như Scotland giành chiến thắng trong lượt trận này, họ sẽ là đội bóng đầu tiên của bảng này có mặt trên chuyến tàu đến Áo và Thuỵ Sỹ mùa hè tới, bằng không hai chiếc vé ở bảng này sẽ chính thức được chuyển giao cho chính Italia và Pháp, bất chấp kết quả ở lượt trận săp tới bởi trận đấu với Italia sẽ là trận đấu cuối cùng của Scotland ở bảng này. Nếu Scotland cùng Italia kết thúc trận cầu đầy mong đợi với 1 điểm có được, cục diện bảng này sẽ chỉ ngã ngũ ở lượt trận tới cho dù lợi thế thuộc về Italia bởi đối thủ của họ chỉ là Quần đảo Faroe chưa biết đến một trận thắng.
 |
|
Italia sẽ vượt qua vòng đấu bảng từ lượt trận này?
|
Bảng C: Quyết chiến ở Thổ Nhỹ Kỳ
Chiếc vé đầu tiên ở bảng này đã thuộc về ĐKVĐ Hy Lạp từ lượt trận trước với chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của Thổ Nhỹ Kỳ. Và như vậy chiếc vé còn lại sẽ được trao cho chính Nauy nếu như họ giành chiến thắng trước đội khách Thổ Nhỹ Kỳ. Bằng không, lượt trận tới mới có thể quyết định được chủ nhân của chiếc vé còn lại khi Nauy đến làm khách trên sân của Malta đang đứng cuối BXH, trong khi TNK tiếp đón Bosnia. Tuy nhiên, lợi thế rất lớn đang thuộc về đội bóng bắc Âu Nauy, bởi trong trường hợp xấu nhất: Nauy mất điểm trước TNK thì trong lượt trận cuối, họ chỉ cần hoà với Malta, chiếc vé còn lại sẽ thuộc về họ.
Bảng D: Chỉ là thủ tục
Các trận đấu ở bảng đấu này giờ chỉ còn là những trận đấu mang tính thủ tục bởi CH Czech và Đức đã chính thức có vé từ lượt trận trước. Và chẳng còn gì để nói khi khá nhiều các HLV xác định đây là những trận tập huấn quý giá trước khi họ tham dự giải đấu danh giá nhất khu vực mang tầm quốc gia này.
Bảng E: Người Anh hướng đến Tel Aviv
Có lẽ không chỉ là người Anh nữa mà cả giới chuyên môn và NHM trên toàn thế giới rất mong chờ trận đấu mang tính quan trọng nhất của bảng đấu này, trận đấu giữa Israel và ĐT Nga. Nếu như “những chú gấu Nga” ca khúc khải hoàn khi rời thủ đô của Israel, trong khi đó Croatia cũng không mất điểm trước Macedonia, cuộc chiến đã ngã ngũ với chiếc vé đầu tiên thuộc về Croatia còn ĐT Nga sẽ chính thức có chiếc vé thứ 2 sau khi hoàn tất lượt trận cuối cùng của mình với ĐT Andorra. Ngược lại, nếu ĐT Nga chỉ có 1 điểm ở trận đấu với chủ nhà Israel, cơ hội giành cho ĐT Anh là rất lớn bởi ở lượt trận cuối cùng, ĐT Anh chỉ gặp phải một Croatia chẳng còn một mục tiêu nào cả. Và như vậy, ĐT Nga sẽ là người ngoài cuộc.
 |
|
Liệu ĐTQG Anh sẽ lại có cơ hội ăn mừng như thế này?
|
Bảng F: Chờ tin ở Bắc Ireland
Ở lượt trận này, trận đấu giữa Bắc Ireland và Đan Mạch diễn ra sớm nhất và cũng là trận đấu mang tính quyết định ở lượt trận này. Nếu như Bắc Ireland và Đan Mạch bất phân thắng bại, Tây Ban Nha và Thuỵ Điển nghiễm nhiên có vé mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu của chính họ diễn ra trên sân Bernabeu ở thủ đô Madrid. Còn nếu, đội chủ nhà Bắc Ireland là những người chiến thắng trong lượt trận này còn Tây Ban Nha thanh toán sòng phẳng món nợ 0-2 đã vay Thuỵ Điển ở trận lượt đi, đội chủ nhà Tây Ban Nha sẽ chính thức có vé. Còn nếu Đan Mạch vượt qua Bắc Ireland, Thuỵ Điển là kẻ hưởng lợi, còn Tây Ban Nha phải chờ đến lượt trận cuối tuần mới biết chắc được việc họ có thể có mặt trong những đội bóng xuất sắc nhất có mặt ở VCK EURO 2008 mùa giải năm sau hay không.
Bảng G: Hà Lan hoàn tất thủ tục
Cục diện ở bảng đấu này cũng chẳng có gì là phức tạp khi Rumani đã chính thức giành vé kể từ những lượt trận trước đó. Chiếc vé còn lại sẽ nghiễm nhiên là của Hà Lan sau lượt trận này bởi đối thủ của họ chỉ là một Luxembourg đang đứng cuối bảng với một trận thắng duy nhất cho đến thời điểm này.
Ngọc Mai