Trong suốt những năm qua, Discovery Channel đã là một cái tên quen thuộc trong làng đua xe đạp thế giới. Song kể từ mùa giải tới, họ không còn tồn tại nữa vì không tìm được một nhà tài trợ riêng.
Với tiền thân là đội đua Bưu điện Mỹ, được thành lập năm 1996 (và mãi đến năm 2004 mới chuyển thành Discovery Channel), họ được coi là đội đua thành công nhất suốt một thập kỷ qua bởi đã sở hữu tay cuarơ huyền thoại Lance Armstrong, với 7 chức vô địch Tour de France liên tiếp (1999-2005). Mới đây nhất, tay đua trẻ Alberto Contador cũng đã đăng quang tại Tour de France 2007, nối tiếp bậc đàn anh người Mỹ. Nhưng giờ đây, anh và 26 đồng đội khác sẽ phải kiếm việc ở một đội đua khác.
 |
| Discovery Channel. |
“Tôi đã rất cố gắng liên lạc với nhiều nhà tài trợ song vô ích. Hiện trạng của môn thể thao này giờ đây tệ đến mức chẳng ai muốn tài trợ cho chúng tôi cả”, ông bầu Johann Bruynel cay đắng thừa nhận. “Hiện trạng” mà Bruynel đề cập ở đây chính là những bê bối về doping đã xảy ra trong làng đua xe đạp trong suốt thời gian qua, dù rằng chưa có một cái tên nào của Discovery ở mùa giải này bị phát giác đã nhúng chàm.
Ngày 10/2/2007, Discovery Channel từng tuyên bố không gia hạn hợp đồng tài trợ (sẽ hết hạn cuối năm nay) với đội đua này nữa. Giới thạo tin cho rằng quyết định ấy bắt nguồn từ việc tân chủ tịch của tập đoàn truyền thông Discovery Communications sa thải Billy Campbell, chủ tịch của Discovery Network. Suốt nửa năm qua, Tailwind Sports, công ty điều hành Discovery Channel, do chính Lance Armstrong là đồng sở hữu đã cố gắng chạy vạy tìm một nhà tài trợ mới mà vô ích.
Johann Bruynel, ông bầu thành công nhất mọi thời đại với 8 chức vô địch trong vòng 9 năm (7 với Armstrong và 1 với Contador) cũng tuyên bố sẽ nghỉ hưu và ông thừa nhận mình đã có những ngày tháng tuyệt vời cùng Discovery Channel: “Khi đến đây năm 1999, tôi không ngờ rằng mình có thể thành công như vậy. Dù phải đưa ra quyết định nghỉ hưu song tôi sẽ rất nhớ các tay đua, những nhân viên kỹ thuật và những chặng đua hào hùng trong một trang sử vàng suốt cả thập kỷ qua”.