|
|
TRANG CHỦ
-
CÚP QUỐC GIA
Dấu ấn "đẳng cấp"11:1 22/2/2010
Chỉ trong vòng 2 ngày, các đại diện hạng Nhất đã sạch bóng khỏi Cúp Quốc gia (Cúp QG). Vòng tứ kết sẽ chỉ còn là vòng đấu nội bộ V-League khi cả 8 đội bóng mạnh nhất đều đến từ giải đấu số một của BĐVN. Nói một cách công bằng thì đó chính là một dấu ấn của đẳng cấp.
>> "Cóng" đến thế là cùng!
>> V. Ninh Bình thắng đậm, ĐT Long An bị loại trên sân nhà
>> Một cầu thủ, một đội bóng, một bài học
1. Người ta buộc phải thừa nhận điều này khi nhìn vào cách SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) loại Cần Thơ hay Sông Lam Nghệ An (SLNA) đè bẹp Viettel (3-0), Cao Su Đồng Tháp (CS.ĐT) vượt qua Đồng Nai (2-0). Chỉ có một chút khó khăn xuất hiện ở cặp đấu Megastar Nam Định (M.NĐ) gặp HN ACB (1-0), nhưng đó là điều hợp lý bởi đội chủ nhà tiếng là đại diện của V-League nhưng dù sao cũng chỉ tập hợp một đạo quân gồm toàn những cầu thủ trẻ. Nếu so sánh về kinh nghiệm thì HN ACB cũng chẳng kém M.NĐ bao nhiêu.
Tất nhiên, cũng phải nói đến một yếu tố khác nữa khiến các đội bóng hạng Nhất sớm chia tay Cúp QG. Có thể, sự nhiệt tình ở họ cũng chưa nhiều bởi kẻ còn bận quan tâm tới suất thăng hạng V-League (HN ACB, Cần Thơ), kẻ lại đang đau đáu nỗi lo trụ hạng (Viettel). Chính vì thế nên Cúp QG chưa được đẩy lên thành ưu tiên hàng đầu?
 |
| HAGL đã có niềm vui chiến thắng trong trận khai xuân – Ảnh: Quốc An |
2. Nói đến đẳng cấp, lại phải nhắc tới chuyện của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) hay cả Xi Măng Hải Phòng (XM.HP). Họ đều được xếp vào nhóm đại gia ở V-League 2010, có tham vọng tranh ngôi vô địch. Nhưng cách thể hiện của họ lại hoàn toàn khác nhau.
Khó có thể nói rằng, ĐT.LA không muốn giành vé tứ kết. Cái cách họ “chiến đấu” đến tận phút bù giờ thứ 7 mới tìm được bàn gỡ 1-1 chứng minh rằng, ĐT.LA khao khát một chiến thắng trước kình địch lớn nhất của họ. Nhưng phải thừa nhận rằng, HAGL vẫn xác lập được dấu ấn rõ hơn nhờ đẳng cấp, bản lĩnh.
Đẳng cấp ấy không chỉ thể hiện ở 5 loạt sút luân lưu lạnh lùng. Nó còn được thể hiện ở cái cách đội bóng phố Núi đứng vững ở thời điểm ai cũng nghĩ họ sẽ có vấn đề sau sự ra đi của Lee Nguyễn. Nhưng rút cục thì quyết định áp dụng “bàn tay sắt” đã phát huy tính hiệu quả. HAGL đã thể hiện được tính “chiến đấu” rõ rệt hơn, điều rất cần cho chặng đường V-League phía trước.
Tính “chiến đấu” tiếc thay lại là điểm yếu ở XM.HP. Dàn “sao” đất Cảng vẫn chưa hòa vào chung một nhịp, khiến họ lại có thêm một kết quả đáng thất vọng dù mùa giải không còn ở chặng khởi động nữa. Thế mới thấy muốn có một đẳng cấp, không phải cứ tung tiền là mua được.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|
|
|