TRANG CHỦ
-
CÁC MÔN THỂ THAO KHÁC
QUYỀN ANH VIỆT NAM: Quyết lấy “vàng” tại Lào10:8 2/7/2009
Ngay từ đầu năm nay, đội DTQG quyền Anh nam đã tập huấn tại Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Hùng và Lưu Hồ Điệp cùng chuyên gia Cuba Facundo Felizola Duany (từng giảng dạy tại trường đào tạo Boxing thành phố Havana, có kinh nghiệm 12 năm huấn luyện, từng được bầu chọn là HLV xuất sắc của các giải thể thao trường học, HLV xuất sắc giải vô địch quốc gia Cuba năm 2000).
 |
| Nguyễn Văn An (trái) |
Các võ sĩ trong đội dự tuyển gồm những gương mặt từng nhiều năm chinh chiến như: Trần Quốc Việt (dưới 51kg), Cao Văn Trưởng (dưới 67kg), Hứa Đức Trọng (dưới 91kg)... và các võ sĩ mới tập trung như Nguyễn Văn An (dưới 48kg), Nguyễn Văn Hải (dưới 45kg).
Đội DTQG nữ cũng đã tập huấn tại Hà Nội ngay từ ngày 15/2 do các HLV Vũ Đức Thịnh, Nguyễn Như Cường, Nguyễn Thị Thúy Hường và 2 chuyên gia người CHDCND Triều Tiên hướng dẫn. Trước lúc bước vào SEA Games 25, đội DTQG nữ sẽ tham dự Asian Indoor Games 3.
Ông Vũ Đức Thịnh (trưởng bộ môn quyền Anh - kickboxing Tổng cục TDTT) cho biết, tại AIG 3, quyền Anh nữ sẽ thi đấu 8 hạng cân (từ 46 đến 69kg), còn ở SEA Games 25 chỉ đăng ký 4 hạng cân nữ mà thôi. Ở đấu trường khu vực, tuy chưa sánh được với Thái Lan, Philippines, nhưng quyền Anh nữ vẫn đặt ra mục tiêu phấn đấu đoạt HCV. Tại SEA Games 23 tại Philippines, Vũ Thị Hải Yến chỉ thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết hạng cân 48kg. Lần này, ngoài Hải Yến còn có Nguyễn Thị Hoa (dưới 52kg), Nguyễn Thị Phương (dưới 54kg) đang thi đấu khởi sắc nên bộ môn và BHL quyết đổi màu huy chương.
Trong khi đó, đăng ký tham dự 6 hạng cân ở SEA Games 25, quyền Anh nam cũng chỉ đặt chỉ tiêu 1 HCB, trong đó hy vọng vào khả năng của các tay đấm Trần Quốc Việt (dưới 54kg), Nguyễn Văn Hải (dưới 51kg), Nguyễn Văn An (dưới 48kg)...
Đó là chỉ tiêu cho SEA Games sắp tới, còn nhìn chung kể từ ngày quyền Anh được phép hoạt động tập luyện và thi đấu trở lại trong phạm vi cả nước (4/2002) đến nay, quyền Anh có bước tiến không đáng kể, nếu không nói là trượt lùi. Tại SEA Games 22 trên sân nhà, Việt Nam có 3 HCĐ. Rồi 2 năm sau, tại SEA Games 23 ở Philippines các võ sĩ Việt Nam đoạt 2 HCB và 4 HCĐ. Tuy nhiên, đến SEA Games 24 tại Thái Lan, số lượng huy chương có tăng (11 huy chương), nhưng chất lượng đi xuống (chỉ có 1 HCB và gần một nửa lượng HCĐ đều từ kết quả bốc thăm).
Tại sao lại có thực trạng đáng buồn như thế khi chúng ta đã có gần nửa thập kỷ gầy dựng và phát triển quyền Anh trở lại? Nguyên nhân: Sự trẻ hóa lực lượng ở đội tuyển nam, các võ sĩ nữ có quá ít cơ hội cọ xát quốc tế, chưa tập hợp được đội ngũ HLV giàu kinh nghiệm và giỏi chuyên môn...
Trước thực trạng này, các nhà hoạch định chiến lược phải tính toán lại phương pháp của mình, đặc biệt là sớm hoàn thiện công tác xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ để thành lập Liên đoàn quyền Anh Việt Nam trong thời gian ngắn nhất (dự kiến cuối năm 2007 sẽ tiến hành đại hội nhưng đến nay vẫn thực hiện được).
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|