2007 là năm đáng nhớ đối với Ngô Lan Hương bởi nữ kỳ thủ môn cờ tướng này trở thành một trong những cô gái vàng của thể thao VN. Ở hai giải đấu liên tiếp tổ chức tại Macau, Hương đều giành thành tích ấn tượng.
Tại giải cờ tướng vô địch thế giới 2007, cô đoạt ngôi á quân, và ngay sau đó, ở Đại hội thể thao trong nhà châu Á (Asian Indoor Games), Hương xuất sắc giành chiếc HC vàng danh giá cá nhân nữ. Trước đó, năm 2006, Hương cũng từng đoạt HC đồng giải châu Á. Ngô Lan Hương tâm sự: "Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc với thành tích này. Xin gởi lời cám ơn đến tất cả những người đã dìu dắt tôi từ trước đến nay".
|

|
| VĐV cờ tướng Ngô Lan Hương. |
Con đường đến với cờ tướng của cô gái vốn sinh ra trong một gia đình gốc Hoa này cũng rất đáng nhớ, bởi mãi đến năm 1994, lúc 15 tuổi, Hương mới làm quen với môn này. Người chỉ cho Hương chơi cờ tướng chính là anh trai cô.
Sau đó, Hương mạnh dạn dự giải cờ tướng học sinh cấp trường, đánh ở nội dung dành cho... nam và cô nữ sinh này bất ngờ giành giải nhất. Phát hiện ra tài năng của Hương, danh thủ Dương Thanh Danh (có biệt danh "Khô Mộc thiền sư" trong làng cờ) đưa cô vào CLB cờ tướng Lê Hồng Phong (quận 5). Sau đó, Hương được thày Diệp Khai Nguyên (người anh cả trong "Diệp gia tứ hổ" nổi tiếng, gồm các danh thủ Khai Nguyên, Khai Dương, Khai Hằng và Khai Hồng) dìu dắt mãi đến hôm nay.
Chỉ sau vài tháng làm quen với cờ tướng, trong năm 1994, Hương được chọn đi dự giải vô địch cờ tướng học sinh TP HCM và đoạt hạng nhì. Ngay sau đó, Hương còn tham gia giải trẻ toàn quốc (đứng hạng 4) và giải vô địch cờ tướng quốc gia 1994. Năm 2001, lần đầu tiên Lan Hương vô địch quốc gia và từ đó đến nay, cô đã có thêm 4 lần nữa đăng quang giải này.
Nhà vô địch cờ tướng này đang ở trọ trong căn nhà rất chật chội tại tầng hai của một chung cư trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM). Đó cũng là nơi đại gia đình Hương đang trú ngụ, gồm bố mẹ cô, vợ chồng người anh trai cùng 2 cháu nhỏ. Gia đình Hương cũng muốn dọn đến một chỗ ở rộng rãi hơn, nhưng giá nhà quá đắt so với thu nhập của gia đình cô. Hương và anh trai (làm trong ngành in) là hai lao động chính trong nhà. Năm ngoái, Hương làm tiếp tân ở một khách sạn, nhưng nay đã nghỉ và hiện chỉ dựa vào đồng lương ở đội tuyển cờ (khoảng 2 triệu đồng/tháng).
Vì thế, khi được hỏi về chuyện chồng con, cô gái vàng cờ tướng ngại ngùng cho biết: "Chắc còn xa lắm". Hương tâm sự rằng có thể sắp tới, cô sẽ tìm việc làm thêm nhằm tăng thu nhập. Mới đây, Giám đốc Sở TDTT TP HCM Nguyễn Hoàng Năng hứa sẽ tạo điều kiện cho các VĐV cờ tướng, đặc biệt là Ngô Lan Hương, được mua nhà trả góp với giá ưu đãi.