Cái tin đoàn lân Nhơn Nghĩa Đường sẽ tham dự Đại hội Thể thao châu Á trong nhà (Asian Indoor Games) lần II tại Macau vào cuối tháng 10 này gây xôn xao trong giới võ VN. Nhưng ít ai biết là để có được điều này, ngoài bao mồ hôi trên sân tập, những chuyến xuất ngoại lưu diễn của đoàn, thì chưởng môn Nhơn Nghĩa Đường Lưu Kiến Xương cũng phải cắp cặp đi học ở tuổi 62
Học cách tiếp thị và làm trọng tài
Trước chuyến du học bồi dưỡng dành cho trọng tài do Hội Lân sư châu Á tổ chức tại Macau vào tháng 7 vừa qua, ông Lưu Kiến Xương đã có chuyến sang Mỹ để tìm hiểu về nghệ thuật tiếp thị cho lân sư rồng! Theo vị võ sư này, để có thể đưa lân VN ra nước ngoài, việc quảng bá hình ảnh một cách khoa học là rất quan trọng.
Cũng trong thời gian đó, ông đã tranh thủ gặp các võ sư danh tiếng trong giới lân sư Hoa kiều tại Mỹ để tìm hiểu thêm cơ cấu tổ chức, phương thức tiếp thị hình ảnh. Do vậy, khi cùng con trai được mời tham dự Hội đồng Trọng tài bộ môn lân sư tại Asian Indoor Games II, võ sư Lưu Kiến Xương cho biết: “Với bộ môn vốn chấm điểm dựa theo cảm tính này, nếu VN có đại diện trong hội đồng trọng tài sẽ có sự công bằng hơn nữa”.
Nhiều lần mang lân đi biểu diễn xứ người nhưng đều không có mặt ở trong top 3, ông Xương hiểu sự cần thiết phải có thành viên góp mặt trong hội đồng trọng tài. Ngay khi có quyết định được tham gia vào hội đồng quan trọng này, vị võ sư này đã đi một vòng Đông Nam Á, gặp gỡ những chưởng bối để học hỏi thêm kinh nghiệm làm trọng tài. Theo ông, đã làm thì phải cho tốt, để không ai nghi ngờ sự công minh.
Với chỉ tiêu có huy chương, cùng những giờ tập huấn của võ sư kiêm trọng tài Lưu Kiến Xương, niềm hy vọng chiến thắng của lân VN càng cao hơn bao giờ hết...
Luôn đổi mới tiết mục
Nhơn Nghĩa Đường do võ sư Lưu Hào Lương, người Nam Hải - Quảng Tây (Trung Quốc) thành lập vào năm 1937 khi ông sang VN lập nghiệp. Chính ông là người đã truyền bá môn võ Thiếu Lâm Châu Gia nhằm hướng thanh niên vào cuộc sống lành mạnh theo tôn chỉ rèn luyện thân thể. Võ sư Lưu Hào Lương có năm người con trai và người con trai lớn là võ sư Lưu Kiến Xương đã nối chí cha mình.
Từ khi cha qua đời vào năm 1971, ông Xương làm chưởng môn và là người có nhiều sáng kiến trong việc điều động, tổ chức Nhơn Nghĩa Đường thành đoàn lân sư rồng luôn đổi mới, bổ sung các tiết mục độc đáo, tạo cảm giác thích thú cho người xem. Tột đỉnh là cú leo cột tre 15 m do thế hệ Châu gia thứ 3 - Lưu Hoán Phi, con thứ của võ sư Lưu Kiến Xương - trình diễn. Ở cúp Thái Hoàng – Thái Lan, bài lân qua Mai hoa thung cũng do chính võ sư Phi thực hiện đã ghi dấu ấn rất đậm trong lòng những võ sư châu Á.
|
Chữa trị trật đả cứu người
Cùng với các học trò và con trai thứ Lưu Đằng Phi, võ sư Lưu Kiến Xương đã gầy dựng nên một phòng chữa trị về trật đả và cột sống tại nhà trên đường Bến Hàm Tử, quận 5 - TPHCM. Để chuẩn hóa kiến thức y học của mình, năm 1985, ông theo học và hoàn tất khóa nghiệp vụ do Hội Y học Cổ truyền TPHCM tổ chức và có giấy chứng nhận lương y. Trong những lần đi du học ở nước ngoài, võ sư Xương luôn tranh thủ tìm những cuốn sách hay cũng như những lương y giỏi về trật đả để thọ giáo và nghiên cứu. Hiện tại, phòng chẩn trị của Nhơn Nghĩa Đường còn thành lập được nhóm phản ứng nhanh, có thể cấp cứu các trường hợp chấn thương, trật đả 24/24 giờ.
|
Quang Liêm