Siêu kỳ thủ Nga đã trở thành người đầu tiên chính thức được công nhận là nhà vô địch cờ vua thế giới, kể từ năm 1993 - thời điểm "cựu hoàng" Kasparov ly khai khỏi FIDE và thành lập Hiệp hội riêng. Hôm qua, Vladimir Kramnik đã chiến thắng trong cuộc đấu kéo dài gần một tháng với Veselin Topalov.
Làng cờ vua thế giới bắt đầu có hai nhà vô địch từ năm 1993, khi vua cờ Garry Kasparov thành lập Hiệp hội Cờ vua Chuyên nghiệp (PCA). Kasparov sau đó đã hai lần bảo vệ thành công danh hiệu dưới sự bảo trợ của PCA, trước khi Hội này ngừng hoạt động năm 1998. Và phải tới năm nay, tại Kalmykia (Nga), FIDE mới tổ chức một trận đấu để hợp nhất danh hiệu, chấm dứt hơn 10 năm chia rẽ.
 |
| Vladimir Kramnik. Ảnh: AP. |
Cuộc đấu lớn giữa Vladimir Kramnik và Veselin Topalov của Bulgaria kéo dài tới 3 tuần, rất căng thẳng với nhiều tranh cãi, kiện cáo liên quan tới chuyện tưởng như rất... cỏn con: đi toilet. Vua cờ Nga luôn dẫn trước, nhưng cũng chỉ giành phần thắng chung cuộc sau những ván đấu tie-break tính giờ.
Kramnik đã ăn mừng như phát điên trước khi bình tĩnh trở lại để bắt tay đối thủ Topalov, sau chiến thắng sát nút 8,5 - 7,5 điểm (hoà 6-6 ở 12 ván đấu chính). Nổi tiếng là một người lịch lãm và cực kỳ điềm tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc hạnh phúc, nhà vô địch đã không thể kìm nén cảm xúc: "Tôi dự định sẽ uống một trận thật say với bạn bè hôm nay". Còn Topalov thì phát biểu: "Cuộc sống vẫn tiếp tục thôi. Tôi mới 31 tuổi và vẫn còn nhiều cơ hội để đăng quang".
Hai kỳ thủ cùng 31 tuổi này, mỗi người sẽ nhận phần thưởng 500.000 USD.
Topalov giành chức vô địch của FIDE (Liên đoàn cờ vua thế giới) hồi tháng 10/2005. Anh nổi tiếng với lối đánh mạo hiểm, nhanh và "hiếu chiến". Ngược lại, Kramnik lừng danh với phong thái thi đấu chậm nhưng có những nước cờ "chết người". Đại kiện tướng người Nga là nhà vô địch thế giới cờ truyền thống năm 2000, sau khi đánh bại "thày" Kasparov.
 |
|
Veselin Topalov. Ảnh: AP.
|