Với phong độ đang lên cao, tuyển U-20 VN có nhiều cơ hội vượt qua U-20 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào 18g hôm nay 9-8 (VCTV3 THTT) trên sân Thành Long (TP.HCM).
Tuy bất ngờ vượt qua đối thủ mạnh Thái Lan 2-1 ở bán kết, nhưng giới chuyên môn vẫn cho rằng đó là một chiến thắng khá may mắn của U-20 Malaysia hơn là từ thực lực của chính họ. Nhìn chung, các cầu thủ Malaysia có thể hình tốt, không ngại va chạm và có vài cá nhân chơi khá xuất sắc.
Dù chơi không thật sự ấn tượng ở vòng bảng nhưng thủ môn Mohd Salawi Jasad đã thi đấu rất xuất sắc trong trận bán kết với U-20 Thái Lan. Ở tuyến trên, tiền đạo nhỏ con nhưng có lối chơi kỹ thuật là Yusaini Che Saad đang có phong độ cao với bốn bàn thắng ghi được tại giải. Trong đó, 3/4 bàn thắng mà Yusaini ghi được đều quan trọng, như cú đúp trong trận thắng U-20 Lào 7-3 để đưa đội nhà giành vé vào bán kết, hay bàn nâng tỉ số lên 2-0 trước khi để U-20 Thái Lan gỡ lại 1-2 ở bán kết.
 |
|
Hồng Việt (trái) - một trong những niềm hi vọng của U-20 VN trước Malaysia - Ảnh: Nguyên Khôi
|
Nhưng cầu thủ Malaysia gây ấn tượng mạnh với HLV trưởng Nguyễn Mạnh Cường lại chính là Kandasamy - tiền vệ không chỉ dẫn dắt thế trận tốt mà còn nguy hiểm với khả năng dứt điểm từ xa. Tuy nhiên, HLV trưởng U-20 Malaysia K.Rajagobal lại đánh giá VN cao hơn với nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình. Đây không phải là một lời nhận xét xã giao, bởi nhiều nhà chuyên môn cho rằng tuyển U-20 VN có nhiều cơ hội đoạt cúp nhờ vào dàn cầu thủ tốt và phong độ cao.
Chơi khá mạnh mẽ, nhưng hàng thủ U-20 Malaysia lại là nơi yếu nhất bởi các hậu vệ thường khá chậm chạp và không phối hợp tốt với nhau. Trong khi đó, hàng công lại là điểm mạnh của U-20 VN với ba mũi nhọn chơi rất kỹ thuật là Hồng Việt, Đình Hiệp và Mạnh Dũng. Khả năng phát động tấn công cũng là một điểm mạnh của đội chủ nhà khi cặp tiền vệ Văn Bình - Đức Nhân chơi rất cơ động cùng những pha tổ chức tấn công sắc sảo.