TPHCM vượt qua Hà Nội 2-0, cùng lúc Hà Tây bị Hà Nam cầm hòa 1-1, ngôi đầu giải VĐQG nữ 2005 đã đổi chủ.
Sau khi rời sân nhà Hà Đông, các cầu thủ nữ Hà Tây dường như mất hết "nanh vuốt" và phung phí lợi thế về điểm số đã tạo dựng được qua lượt đi. Liên tiếp 2 trận hòa trước Than Cửa Ông (13/8) và Hà Nam chiều nay (17/8) đã khiến họ phải nhường ngôi đầu bảng cho TPHCM.
Mặc dù tấn công mạnh mẽ hơn, cự ly đội hình cũng hợp lý hơn nhưng khả năng dứt điểm của Hà Tây khá yếu kém. Họ phải chờ đến sai lầm của thủ môn Hải Sâm để bóng lọt qua hai chân từ cú sút đơn giản của Lê Thị Oanh (15) ở phút 73 mới mở được tỷ số.
Tuy nhiên, những cô gái quê lụa không biết cách bảo toàn thắng lợi. Đến phút 82, Vũ Thị Ánh (3) đã san bằng cách biệt cho Hà Nam, tránh cho đội bóng này một trận thua tức tưởi như cách đây ít ngày trước TPHCM.
Cùng lúc đó, TPHCM vất vả thắng Hà Nội 2-0, đúng bằng tỷ số của lượt đi. Hà Nội mới là những người làm chủ hoàn toàn trận đấu trong khoảng 15 phút đầu tiên, nhưng lại bất ngờ để thủng lưới ở phút 16. Khi cả đội hình đang dâng theo hướng tấn công thì hậu vệ Trần Thị Thảo (16) để mất bóng vào chân Lê Thị Vui (15-TPHCM). Cầu thủ này dốc thẳng xuống sát vạch 5m50 rồi chuyền ra như đặt cho Hồng Tiến (9) đệm lòng chính xác.
Sau bàn thua này, nữ Hà Nội xuống tinh thần nhanh chóng và để thủng lưới tiếp lần thứ hai vào phút 27. Từ một pha phối hợp trung lộ, Hồng Nga (20) đi qua cả thủ môn Hoàng Thị Bằng, mặc dù bị quá đà nhưng cô vẫn dứt điểm thành công vào góc hẹp, khi cả hàng phòng ngự đối phương đứng bắt bài chuyền ra.
Vào hiệp 2, Hà Nội vùng lên mạnh mẽ, nhưng rất tiếc là Tuyết Mai (10) bỏ lỡ cả 2 đường chuyền cực kỳ thuận lợi của Ngọc Châm (8). Ở tình huống đầu tiên, Mai không bị ai kèm, đánh đầu ra ngoài từ cự ly chỉ khoảng 8m. Sau đó, cô lại đánh đầu dội cột dọc góc xa.
Những phút cuối cùng, TPHCM lùi sâu cố thủ, rút cả Kim Chi về đá như một hậu vệ thứ năm. Tuy nhiên, suýt nữa họ lại nâng cao thêm cách biệt, nếu Hồng Nga tận dụng tốt hơn pha phản công đối mặt thủ môn Hà Nội ở phút 85.
Dù sao thì với 3 điểm trọn vẹn, ĐKVĐ TPHCM đã lần đầu tiên leo lên ngôi đầu bảng, hơn Hà Tây 1 điểm. Tiền đạo Hồng Tiến cũng chính thức vượt qua Nguyễn Thị Thành (11-Hà Tây) dẫn đầu danh sách phá lưới với 6 bàn.
|
Bảng xếp hạng tạm thời
|
| TT |
Đội |
Trận |
Thắng |
Hoà |
Thua |
Bàn thắng |
Bàn thua |
Điểm |
| 1 |
TPHCM |
7 |
5 |
1 |
1 |
14 |
9 |
16 |
| 2 |
Hà Tây |
7 |
4 |
3 |
0 |
13 |
4 |
15 |
| 3 |
Hà Nam |
7 |
3 |
2 |
2 |
10 |
6 |
11 |
| 4 |
Hà Nội |
7 |
3 |
1 |
3 |
12 |
11 |
10 |
| 5 |
Than Cửa Ông |
6 |
1 |
1 |
4 |
5 |
12 |
4 |
| 6 |
Thái Nguyên |
6 |
0 |
0 |
6 |
4 |
18 |
0 |