Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ NỮ
Hà Tây và mục tiêu lấy lại những gì đã mất9:15 20/7/2005

Có thể nói giải VĐQG 2004 đối với đội bóng quê lụa (Hà Tây) là một năm mất mùa nặng khi họ chỉ đạt vị trí 5/6 (xếp trên đàn em Thái Nguyên), dù rằng thời điểm đó Hà Tây có rất nhiều yếu tố thuận lợi: sân nhà, lực lượng ổn định và thời gian chuẩn bị rất kỹ lưỡng...

Chính vì vậy, ngay sau khi mùa giải kết thúc, lãnh đạo Sở TDTT Hà Tây đã chỉ đạo gấp rút chuẩn bị lại lực lượng, từ BHL đến các cầu thủ.

Nguyên HLV trưởng đội Hà Nam Ninh cũ, ông Nguyễn Ngọc Lập đã được mời về đảm trách chức vụ HLV trưởng đội nữ Hà Tây từ tháng 10/2004. Ngay khi nhận chức, ông Lập đã tiến hành sắp xếp và ổn định lại tất cả mọi việc. Có thể nói, một không khí mới, sự quyết tâm mới đã lan toả trong đội nữ Hà Tây.

Thầy mới đến, nhưng lại có những học trò nói lời chia tay do muốn dành thời gian hoàn tất việc học tập để lập nghiệp. Sau 6-7 năm gắn bó với đội, những trụ cột như: trung vệ Đỗ Bích Liên, hậu vệ Nguyễn Thị Duy, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Lưu... đã chính thức nghỉ thi đấu. Tuy nhiên, do đầu tư làm tốt công tác đào tạo trẻ nên Hà Tây đã có lực lượng kế cận. Tuy lần đầu tiên được vào đội 1, nhưng với sự miệt mài tập luyện, trau dồi kinh nghiệm, những gương mặt trẻ như tiền đạo Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Đăng, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn... đang dần khẳng định mình. Phó trưởng đoàn Đinh Văn Luyến đã tiết lộ: “Số trẻ này sẽ đá chính ở mùa giải năm nay...”.

Do có những thay đổi lực lượng nên đội hình chính của Hà Tây cũng có sự xáo trộn. BHL đội đã mạnh dạn kéo Thuý Miện từ tuyến 2 về đá trung vệ thay Nguyễn Thị Nhanh (đưa ra đá cánh). Theo đánh giá, sự thay đổi này đã khắc phục được điểm yếu nơi hàng thủ của đội. Ở vị trí “gác cổng”, Thu Trang vẫn là lựa chọn số 1, dù rằng Khánh Ly đang khẳng định mình ở ĐTQG nữ.

Phó đoàn Đinh Văn Luyến cho biết: “Năm nay Hà Tây rất khát khao chinh phục thành công, sau khi để tuột những thành quả một cách đáng tiếc”.

Để tạo điều kiện cho đội hoàn thành mục tiêu, lãnh đạo Sở đã rất quan tâm khi nâng chế độ ăn từ 25.000đ lên 35.000đ/VĐV/ngày. Không chỉ vậy, những cầu thủ đá chính được tăng lương từ 500.000đ lên 800.000đ/tháng.

Với những điều kiện thuận lợi này và cả yếu tố chủ sân lượt đi, đội bóng quê lụa quyết tâm khẳng định lại vị thế của mình. Liệu họ có đoạt huy chương tại giải lần thứ 8? Thời gian sẽ trả lời.

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Ribery: “Cả nước Đức đang chờ trận đấu giữa Bayern và Hoffenheim”22:10 2 /12/2008
Robinho lần đầu tiên chê Man City21:37 2 /12/2008
Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng21:33 2 /12/2008
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008
HLV Moyes để mắt tới Henrik Larsson12:21 2 /12/2008
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Vòng 14 Serie A & những điểm nhấn10:46 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008
Bayern đã có Tymoschuk10:32 2 /12/2008
Đối đầu kinh điển Barcelona - Atletico10:18 2 /12/2008
Bayern mới thực sự là "Vua" của Bundesliga10:4 2 /12/2008