Sau 3 năm tham dự giải VĐQG nữ chỉ biết hoà hoặc thua, năm nay toàn thể đội nữ Thái Nguyên đặt chỉ tiêu: tìm kiếm trận thắng, cố gắng không đứng đội sổ. Một chỉ tiêu mà với các đội bóng có tên tuổi như Hà Nội, TPHCM... nghe qua chắc phải bật cười, nhưng với Thái Nguyên để làm được điều này không hề đơn giản.
Để chuẩn bị cho giải năm nay, Thái Nguyên đã chuẩn bị rất tích cực, trong đó có hơn một tháng tập trung cao điểm. Quá trình đó, đội đã tham dự giải bóng đá Hà Tây mở rộng hồi tháng 5 với kết quả vẫn rất khiêm tốn: đứng cuối bảng. Ngoài ra, đội cũng thi đấu cọ xát với các đội nữ như Hà Nam (thua 2-4), đặc biệt đội thường xuyên đá tập với đội lão tướng thành phố Thái Nguyên. Qua từng trận đấu, BHL lại tìm ra được những khiếm khuyết để tìm biện pháp khắc phục, bản thân các cầu thủ cũng tiến bộ rất nhiều cả về thể lực lẫn kỹ-chiến thuật.
Tại giải năm nay, Thái Nguyên tiếp tục là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất: 18. Theo HLV trưởng Trần Đỗ Quang, điều này có mặt thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Thuận lợi là với sức trẻ, các cầu thủ sẽ thi đấu bằng tất cả sự nhiệt tình, đam mê nhưng khó là thiếu kinh nghiệm. Tại các mùa giải trước, mỗi khi gặp các chị lớn như Hà Nội, TPHCM hay Than Cửa Ông..., các nữ cầu thủ Thái Nguyên thường bị ngợp và thi đấu thiếu mạch lạc.
Năm nay trong đội hình của Thái Nguyên tiếp tục có những điều chỉnh, nhưng những trụ cột như Nguyễn Thị Duyên, Lương Thị Đào, Âu Thị Thu Quế, Vũ Thị Hậu... vẫn tiếp tục làm nòng cốt.
Được biết, năm nay Thái Nguyên chấp nhận tiếp tục học hỏi, nhưng tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006, đội quyết tâm phải đạt được thứ hạng.
HLV trưởng Trần Đỗ Quang cũng cho biết, khoản tiền hỗ trợ 60 triệu của LĐBĐVN đã trở thành liều thuốc tinh thần quan trọng. Thái Nguyên quyết tâm tìm kiếm hương vị chiến thắng, cố gắng thoát khỏi vị trí đội sổ.