Tối 22/4 là một tối không may mắn cho đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ khi kết quả bốc thăm đã đẩy họ vào bảng đấu tử thần tại World Cup lần thứ 5, gặp toàn đối thủ sừng sỏ: Á quân 2003 Thuỵ Điển, đội tuyển số 1 châu Á Bắc Triều Tiên và Nigeria.
Kết quả bốc thăm cũng đã mỉm cười với đội chủ nhà Trung Quốc khi Á quân năm 1999 được xếp cùng bảng D với Đan Mạch, Brazil và New Zealand. Còn bảng C sẽ bao gồm đội xếp thứ 3 thế giới Na-uy, Ghana, Australia và Canada.
 |
|
Có vẻ dễ thở hơn ĐT Mỹ, đương kim vô địch Đức bốc thăm vào bảng A, gồm có Nhật, Anh và Argentina.
|
Buổi lễ bốc thăm được diễn ra trong sự bất đồng về việc Ban Tổ chức xếp Bắc Triều Tiên vào bảng B, chỉ đơn giản là để tránh trận đấu sớm với chủ nhà Trung Quốc.
HLV Greg Ryan của đội tuyển Mỹ đã tỏ ra bực tức với sự việc trên, nói: "Tôi không hiểu nổi chuyện này vì không có lời giải thích chính thức nào được đưa ra. Giờ thì sự đã rồi. Chúng tôi chỉ còn biết chuẩn bị cho trận đầu tiên là gặp Bắc Triều Tiên."
Trước đó, BTC giải đã từ chối giải thích lý do về việc xếp bảng cho đội tuyển Bắc Triều Tiên. Tổng thư ký FIFA Urs Linsi cho biết UB tổ chức đã quyết định và bác bỏ thông tin rằng Bắc Triều Tiên đã được thông báo trước về việc này. "Nếu tổ chức bốc thăm thì không ai lại đi hỏi ý kiến các đội tuyển cả," Tổng thư ký FIFA tuyên bố.
Còn Chủ tịch UB tổ chức World Cup - Worawi Makudi cũng chỉ mập mờ khi nói rằng quyết định được đưa ra sau khi UB tổ chức đã "tính toán và nghiên cứu kỹ lưỡng."
Việc Bắc Triều Tiên không phải bốc thăm và cố tình được xếp vào bảng B có nghĩa là nước chủ nhà Trung Quốc sẽ tránh được các cuộc đối đầu với một đối thủ mạnh ở châu Á trước vòng bán kết.
Trung Quốc đã từng tổ chức giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 1991 và đã phải trao quyền tổ chứ World Cup 2003 cho Mỹ vì đại dịch SARS.
Kỳ World Cup lần thứ 5 sẽ được tổ chức từ ngày 10 - 30/9 năm nay, ở 5 thành phố của Trung Quốc: Vũ Hán, Thành Đô, Hàng Châu, Thượng Hải và Thiên Tân. Ở vòng đấu loại sẽ có 4 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đoạt vé vào vòng tứ kết.
Đội tuyển bóng đã nữ của Mỹ là một đội tuyển thành công nhất trên thế giới khi 2 lần đoạt chức vô địch vào năm 1991 và 1999; lọt vào tới bán kết của 2 kỳ World Cup khác. ĐT Na-uy đoạt danh hiệu vô địch năm 1995 và ĐT Đức giành được vinh dự nắm giữ cúp vàng năm 2003 sau khi thắng Thuỵ Điển 2-1.