LĐBĐ VN vừa thông báo bổ nhiệm ông Ngô Lê Bằng làm quyền HLV trưởng ĐT bóng đá nữ QG.
Chiều qua (8/3), bộ phận chuyên môn của LĐBĐ VN đã tổ chức họp bàn về kế hoạch của các ĐTQG trong năm 2007, và một trong những nội dung quan trọng nhất là công tác chuẩn bị của ĐT bóng đá nữ QG tại các giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2007 như vòng loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008, giải VĐ ĐNA và SEA Games 24.
 |
|
Ông Ngô Lê Bằng (phải) khi còn là trợ lý ngôn ngữ của HLV Alfred Riedl
|
Tại vòng loại thứ 1 Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 2 vừa qua, ĐT bóng đá nữ QG bất ngờ chịu thất bại 0-1 trước chủ nhà Thái Lan, và dù vẫn giành quyền lọt vào vòng sau nhờ 2 chiến thắng trước Maldives và Singapore, nhưng các cô gái Việt Nam chỉ xếp thứ nhì bảng B sau Thái Lan.
Chính vì thế, LĐBĐ VN đã quyết định sẽ củng cố lực lượng cho ĐT bóng đá nữ QG để các cầu thủ có thể hoàn thành nhiệm vụ ở các giải quốc tế trong năm 2007 với tư cách là đội bóng số 1 Đông Nam Á.
Và ông Ngô Lê Bằng đã được LĐBĐ VN "chọn mặt gửi vàng" khi bổ nhiệm làm quyền HLV ĐT bóng đá nữ QG. Nhiệm vụ đầu tiên trên cương vị mới của ông Ngô Lê Bằng sẽ là dẫn dắt các nữ tuyển thủ thi đấu tại vòng loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra vào tháng sau.
Trước khi được tăng cường vào BHL ĐT bóng đá nữ QG, ông Ngô Lê Bằng là trợ lý ngôn ngữ của HLV trưởng Alfred Riedl tại ĐTQG và ĐT Olympic trong cả năm 2006.