Quanh năm lăn lộn với trái bóng, hết tập luyện rồi lại thi đấu, các nữ cầu thủ bị thua thiệt rất nhiều so với những người cùng giới. Thế nên, trong những dịp kỷ niệm thật đặc biệt như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, họ cần những lời động viên thay cho các món quà vật chất đơn thuần, đó là tâm sự rất thật của HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ QG Trần Ngọc Thái Tuấn.
HLV Thái Tuấn cho biết, đây là năm hiếm hoi mà ngày kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3 không trùng với đợt tập trung nào của đội tuyển bóng đá nữ QG. Còn ở những lần trước, mỗi khi đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hay 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam là toàn đội đều hào hứng. Bên cạnh việc mua hoa tặng chung cho toàn đội, lãnh đạo LĐBĐVN, BHL đội tuyển còn tổ chức gặp mặt, động viên các cầu thủ.
 |
| Thuý Nga, HIền Lương và Kim Hồng - 3 gương mặt của thế hệ vàng BĐ nữ Việt NAm năm xưa, nay đã là thành viên của BHL ĐT nữ |
Để tạo ra không khí hưng phấn cho những buổi liên hoan đó, đội còn tiến hành thi hát karaoke, có "trao giải" hẳn hoi. Ông Tuấn cho biết, làm công tác huấn luyện cho đội bóng đá nữ có những đặc thù riêng, không giống như bóng đá nam.
Ngoài hướng dẫn về chuyên môn, HLV còn là cầu nối để các cầu thủ bày tỏ những tâm tư tình cảm, giải quyết khúc mắc về mặt tâm lý. Dù có thể với các thầy, những bậc cha chú, cầu thủ nữ sẽ không dám nói thật tất cả suy nghĩ của mình nhưng qua đội trưởng, đội phó, thậm chí là các bác sỹ của đội, mọi vấn đề sẽ được truyền đạt một cách tỉ mỉ nhất.
Là con gái đi đá bóng là phải chịu thiệt thòi rất nhiều nhưng nếu được sự quan tâm, động viên kịp thời ông Tuấn tin rằng các cầu thủ sẽ tự tin, thoải mái mà tập luyện và thi đấu hết sức mình.
 |
|
Tuyển thủ quốc gia Văn Thị Thanh (phải)
|
Trên đội tuyển thì như thế còn khi về các CLB, nữ cầu thủ cũng nhận được sự động viên kịp thời của lãnh đạo CLB, BHL đội bóng. 6 đội bóng đá nữ, mỗi đội có một cách kỷ niệm ngày 8/3 của riêng mình trong ngày Quốc tế phụ nữ năm nay.
Với đội bóng đá nữ Hà Nam, HLV Phạm Hải Anh cho biết, sau trận đấu giao hữu sẽ là buổi liên hoan nhỏ và màn văn nghệ cây nhà lá vườn. Tại đây, các tuyển thủ QG như Nguyễn Thị Hương, Văn Thị Thanh hay Khánh Thu.. sẽ có dịp trổ tài lẻ của mình. ..
"Mình xa nhà thường xuyên, đến cả Tết cũng chẳng thể sum họp cùng gia đình, đó thực sự là thiệt thòi cho người thân", HLV Thái Tuấn tâm sự. Hiểu rõ điều ấy nên năm nào cũng thế, mỗi khi đến ngày 8/3, dù bận đến đâu ông Tuấn cũng không quên gửi những lời chúc mừng đến người vợ thân yêu của mình.
Khi bận, lúc ở xa thì nhắn tin, gọi điện, còn lúc gần nhà, sẽ là món quà nhỏ hay điện hoa chúc mừng. Phải đến ngày 18/3 tới, đội tuyển bóng đá nữ QG mới tập trung để chuẩn bị cho trận đấu gặp Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ hai Olympic Bắc Kinh 2008 nên dịp 8-3 này ông Tuấn có điều kiện bù đắp cho vợ con, gia đình. Sẽ là một món quà đặc biệt, ông Tuấn tiết lộ…