Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chọn phương án 1, không có bán kết và BTC giải cũng đã quyêt định như thế. Bóng đá nữ SEA Games 23 trở nên hấp dẫn ngay từ những vòng đầu tiên...
Mặc dù các nước Indonesia, Myanmar và Thái Lan đều ủng hộ phương án 2 của nước chủ nhà là đấu vòng tròn một lượt tính điểm và chọn ra 4 đội đứng đầu vào bán kết, nhưng tại buổi lễ bốc thăm, phương án 1 đã được lựa chọn. Theo đó, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội có số điểm cao nhất vào chung kết, đội thắng đoạt HCV và đội thua nhận HCB, đội đứng thứ 3 vòng bảng giành HCĐ. Như vậy, giải sẽ không còn 2 trận bán kết như ở phương án 2. Các đội bóng buộc phải căng sức ra ngay từ vòng bảng nếu như muốn có mặt ở trận chung kết vốn chỉ dành cho hai đội đứng đầu bảng.
Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp ngay đối thủ "kỵ giơ" Myanmar trong trận đầu tiên vào ngày 22-11. Sau đó, chúng ta có đến 4 ngày nghỉ trước khi tiếp Thái Lan vào 26-11. Ngày 28-11, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà Philippines. Trận cuối cùng ở vòng bảng, các học trò của HLV trưởng Mai Đức Chung gặp Indonesia ngày 30-11. Muốn có mặt ở trận chung kết, đội tuyển Việt Nam buộc phải nỗ lực ngay từ những trận đấu đầu tiên của giải. Cơ hội và khả năng có lọt vào trận chung kết hay không tuỳ thuộc vào kết quả của hai trận đầu với những đối thủ khó chơi nhất là Myanmar và Thái Lan. Bất lợi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi ngay ở trận xuất quân đã gặp Myanmar. Đây có thể coi là trận "chung kết" của vòng bảng vì đội nào thắng gần như đã chắc một chân ở chung kết.
Sẽ không có nhiều đảo lộn ở môn bóng đá nữ. Việt Nam, Myanmar và Thái Lan vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Những đối thủ còn lại khó chen chân vào tốp có khả năng giành huy chương.
Đội tuyển Việt Nam đang tập huấn ở Đài Loan. Nhưng cả LĐBĐVN và HLV Mai Đức Chung đều "thích" phương án 1 là không có trận bán kết. Như thế, các tuyển thủ quốc gia sẽ thi đấu ít hơn và không lo ngại về vấn đề thể lực.