PV: Ông hãy đánh giá chung về giải năm nay?
HLV Mai Đức Chung: Trước tiên, tôi muốn cảm ơn BTC giải đã tạo ra một sân chơi rất hữu ích cho các nữ cầu thủ. Tuy nhiên, lịch thi đấu năm nay không hợp lý lắm. Hy vọng giải năm sau sẽ được khắc phục. Còn về đối thủ, tôi mong muốn có nhiều đội đến từ nhiều khu vực và có trình độ cao tham dự, nhằm tạo cơ hội cọ xát ngặt nghèo hơn cho ĐTQG.
- Còn về trận gặp Đài Loan vừa qua, thưa ông?
- Đây là một trận đấu tốt và tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các nữ cầu thủ. Chính sự tự tin, quyết tâm đã đem lại chiến thắng cho ĐT. Ở trận đấu này, tất cả các tuyến đều chơi rất tốt và tuân thủ chặt chẽ ý đồ chiến thuật mà BHL đề ra. Bên cạnh đó, một số cá nhân tỏ ra xuất sắc, thi đấu nổi bật như Văn Thị Thanh, Nguyễn Thị Lý, những cầu thủ đã từng thi đấu khá mờ nhạt trong trận thua Than Cửa Ông 0-1. Đó quả là dấu hiệu đáng mừng vì khi thi đấu với tinh thần cao nhất, các nữ cầu thủ Việt Nam đã làm được điều tưởng chừng không thể thực hiện từ đầu giải, đó là chức vô địch kể từ sau trận thua Than Cửa Ông.
- Vậy, những cái được và chưa được mà ĐTQG rút ra từ giải này?
- Đó chính là tinh thần thi đấu quyết tâm cao. Đã có lúc, khán giả lo ngại về lối chơi của ĐTQG khi để thua Than Cửa Ông 0-1. Nhưng thật ra, cái khó chính là phải đối đầu với những đội bóng trong nước. Một phần vì đã hiểu nhau, một phần vì muốn giữ chân, tránh va chạm dẫn tới những chấn thương. Còn khi được thi đấu với những đội nước ngoài, các cầu thủ không hề ngán gì. Thế nên thi đấu máu lửa hơn cũng là điều dễ hiểu. Một điểm chưa được nữa là kinh nghiệm thi đấu quốc tế của một số cầu thủ còn chưa nhiều, nhất là những tân binh như Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Muôn, thậm chí là cả tiền đạo Hồng Nga, người đang chơi cặp khá tốt với Lê Thị Oanh. Chính vì thiếu kinh nghiệm nên tâm lý thi đấu cũng bị ảnh hưởng. Một điểm yếu nữa là khả năng dứt điểm. Các cầu thủ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn.
- BHL có biện pháp gì để khắc phục những điểm yếu?
- Thi đấu cọ xát nhiều hơn và tăng cường thể lực. Trong chuyến tập huấn Đài Loan 10 ngày sắp tới, tôi sẽ đề nghị LĐBĐVN liên hệ, sắp xếp nhiều trận giao hữu hơn nữa với nhiều thành phần, đặc biệt là bố trí lịch phải dày hơn để các cầu thủ thích nghi với cường độ thi đấu cao.
- Xin cảm ơn ông.