Ngay sau khi đăng quang tại giải Than, BHL ĐT nữ VN đã quyết định loại 3 cầu thủ để gút danh sách 25 người đi tập huấn Đài Loan.
Trong "nhóm 3" thiếu may mắn đó, có đến 2 cầu thủ Hà Tây là tiền đạo Nguyễn Thị Thành và tiền vệ Nguyễn Thị Muôn. Người còn lại là tiền vệ Đỗ Ngọc Châm của Hà Nội.
|
| Ngọc Châm thêm một lần lỗi hẹn SEA Games vì chấn thương. Ảnh: Đ.A |
Việc Nguyễn Thị Thành - một cầu thủ chơi ở vị trí mũi nhọn nhưng lại quá bất lợi về thể hình - bị loại là điều đã được nhiều người tiên liệu từ trước. Tuy nhiên, trường hợp của Nguyễn Thị Muôn lại gây bất ngờ, bởi cô là một trong những tiền vệ hay nhất của giải VĐQG. Theo đánh giá của BHL, Muôn có thể lực, có đầu óc nhưng còn quá non (mới 16 tuổi), do đó chưa thực sự phù hợp với lối đá ở đội tuyển. Mặc dù vậy, Nguyễn Thị Muôn chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu trong tương lai.
Đáng tiếc nhất là Ngọc Châm - cầu thủ đã chơi rất nổi bật tại vòng loại châu Á. Lẽ ra Châm sẽ tiếp tục có được một vị trí tốt trong đội tuyển nếu không "dính" chấn thương ở đợt rèn thể lực tại Tam Đảo. Đây đã là lần thứ hai cô lỡ hẹn với sân chơi SEA Games đúng vào giai đoạn cuối cùng.
Toàn bộ 25 cầu thủ của ĐT nữ VN sẽ được nghỉ xả hơi cho đến ngày 15/10 mới tập trung lại ở Trung tâm HLTTQG I (Nhổn). Ngày 16, đội bắt tay vào tập luyện bình thường và chuẩn bị cho chuyến "xuất ngoại" vào đầu tháng 11/2005.
Danh sách ĐT nữ VN:
HLV trưởng: Mai Đức Chung.
Các trợ lý: Trần Ngọc Thái Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi, Nguyễn Hiền Lương;
Thủ môn (4): Kiều Trinh, Tuyết Mai (TPHCM), Hải Sâm (Hà Nam), Khánh Ly (Hà Tây).
Hậu vệ (7): Bích Hạnh, Vũ Thị Tân, Ngọc Anh (Hà Nội), Thúy Miện (Hà Tây), Nguyễn Thị Duyên (TPHCM), Bùi Thị Tuyết (Than Cửa Ông), Thanh Huyền (Hà Nam).
Tiền vệ (10): Kim Chi, Kim Hồng (TPHCM), Thanh Mai, Từ Thị Phụ (Hà Nội), Nguyễn Thị Hương, Vũ Thị Anh, Văn Thị Thanh (Hà Nam), Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Minh Nguyệt (Hà Tây), Nguyễn Mai Lan (Than Cửa Ông).
Tiền đạo (4): Hồng Nga, Hồng Tiến (TPHCM), Lê Thị Oanh (Hà Tây), Tuyết Mai (Hà Nội).