Bị san bằng tỷ số bằng 1 quả penalty, và cũng phải nhờ đến 1 quả penalty khác, ĐT nữ VN mới chật vật giành được 3 điểm từ tay Ấn Độ, đội yếu nhất giải.
|
| HLV Mai Đức Chung còn rất nhiều việc phải làm. Ảnh: Đức Anh |
Sau khi trắng tay trước Than Cửa Ông, các học trò của HLV Mai Đức Chung hiểu rằng bằng mọi giá, họ phải vượt qua Ấn Độ để lấy lại niềm tin và cả những điểm số đầu tiên. ĐT nữ VN đã có sự khởi đầu hết sức thuận lợi, khi ngay ở phút thứ 3, họ đã chọc thủng lưới đối thủ đến từ Nam Á.
Bàn thắng này xuất phát từ quả phạt góc do Văn Thị Thanh (21) thực hiện. Đường bóng đi lượn thẳng vào cầu môn trước sự bàng hoàng của các hậu vệ Ấn Độ.
Tuy nhiên, các cầu thủ nữ VN không tận dụng được ưu thế này để tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn. Mặc dù họ cầm được bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội tạo ra là không đáng kể. Đa số những đường chuyền cuối cùng đều không chính xác hoặc bị đối phương cản phá.
Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của ĐT nữ VN tiếp tục chơi không đạt yêu cầu. Dấu ấn duy nhất của tuyến giữa chỉ là quả sút dội xà ngang của Kim Chi (14), mà cũng phải gần hết hiệp 1, tiền vệ chủ công này mới có một pha dứt điểm ra hồn.
Do bị đói bóng, cặp tiền đạo Hồng Nga - Lê Thị Oanh trở nên thiếu hưng phấn và không triệt để tận dụng được những tình huống hiếm hoi trước khung thành Ấn Độ. Phút đầu tiên của hiệp 2, Lê Thị Oanh (22) thoát xuống tung cú sút nhưng bóng trúng cột dọc văng ra.
Gần như ngay sau pha bỏ lỡ đáng tiếc này, ĐT nữ VN phải trả giá bằng một sai lầm ở hàng phòng ngự. Phút 44, thủ môn Kiều Trinh phải "xuất tướng" để lấp lỗ hổng do các trung vệ để lại, nhưng chị lại phạm lỗi với Pinky Magar (14). Từ chấm phạt đền, Bembem Devi (8) san bằng tỷ số cho Ấn Độ.
Đến lúc này, BHL ĐT nữ VN buộc phải đưa ra những điều chỉnh, tung Nguyễn Thị Lý (26), Minh Nguyệt (18) vào sân thay cho Kim Hồng (23) và Thanh Mai (4). Nhưng cũng phải đến phút 70, nỗ lực của Nguyễn Thị Lý mới mang lại một quả penalty và Văn Thị Thanh ấn định chiến thắng sít sao 2-1.
Với kết quả này, Ấn Độ đã sớm hoàn tất cuộc chơi mà không có lấy 1 điểm nào. Còn ĐT nữ VN tuy giành được 3 điểm đầu tiên, nhưng vẫn phải xếp thứ 3, sau Đài Loan vì kém hiệu số và lại đã chơi nhiều hơn 1 trận. Song điều quan trọng nhất là lối chơi của đội tuyển đang ở mức rất đáng lo ngại, và HLV Mai Đức Chung sẽ còn phải đau đầu để tìm ra phương án khắc phục.
|
Bảng xếp hạng tạm thời
|
|
TT
|
Đội
|
Trận
|
Thắng
|
Hoà
|
Thua
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
|
1
|
Than Cửa Ông |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
6 |
|
2
|
Đài Loan |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
|
3
|
ĐTVN |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
4
|
Ấn Độ |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 |
4 |
0 |