Cơ hội nhận phần thưởng trị giá 50 triệu đang nằm trong tầm tay ĐT nữ VN nếu vô địch giải bóng đá quốc tế Than VN mở rộng.
Điều này hoàn toàn khả thi, bởi theo đánh giá của giới chuyên môn, so với 3 đối thủ còn lại (chủ nhà Than Cửa Ông, Đài Loan và Ấn Độ), ĐT nữ VN có trình độ chuyên môn cao hơn.
|
| ĐT nữ VN là ứng cử viên số 1 tại giải BĐ nữ quốc tế Than VN mở rộng. Ảnh: Đ.A |
Tuy nhiên, cái lợi nhất của ĐT nữ VN tại giải đấu này là được thi đấu cọ xát với những đối tượng thực sự, chứ không phải các đội lão tướng nam mà HLV Mai Đức Chung thường liên hệ theo kiểu... có còn hơn không. Ông đang đề xuất được đăng ký 25 cầu thủ (nhiều hơn quy định 5 người) vào thi đấu để tiện theo dõi, đánh giá phong độ.
Một câu hỏi lớn đặt ra là chất lượng của giải năm nay sẽ đi đến đâu. Còn nhớ hồi năm 2003, ĐT nữ VN đã vượt qua các đối thủ trực tiếp của mình trong khu vực như Thái Lan, Malaysia... để rồi sau đó lên ngôi vô địch SEA Games 22. Dường như đã rút kinh nghiệm, Thái Lan, Malaysia, Philippines và cả Myanmar đều lần lượt từ chối tham dự giải Than VN 2005, vì sợ "lộ bài".
Thay vào đó, BTC phải mời 2 đội quốc tế là Đài Loan và Ấn Độ - những đại diện đã có mặt tại Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua để dự tranh vòng loại giải VĐ châu Á (bảng B). Nhưng thật khó đảm bảo rằng phía bạn có đưa ĐTQG "xịn" đến như hứa hẹn hay không. Theo danh sách đăng ký với BTC, Đài Loan cử toàn các cầu thủ trẻ ("cứng tuổi" nhất cũng chỉ sinh năm 1987), còn Ấn Độ thì mang theo một đội hình thiếu cân đối: 11 tiền đạo nhưng chỉ có vẻn vẹn 4 hậu vệ.
Trận khai mạc sẽ diễn ra vào chiều 2/10 (Than Cửa Ông gặp Ấn Độ), còn trận cuối cùng vào chiều 10/10 (ĐT VN gặp Đài Loan). Các trận đấu đều tổ chức tại SVĐ Cửa Ông. Ngoài phần thưởng 50 triệu cho đội vô địch, các đội khác cũng đều có giải (nhì 30 triệu, ba 20 triệu và đội giành giải phong cách cũng được "an ủi" 10 triệu đồng). Bên cạnh đó, BTC vẫn duy trì các giải thưởng cá nhân như cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, hoa khôi...