Cho dù giành quyền tham dự VCK bóng đá nữ châu Á, nhưng theo bảng xếp hạng tháng
6-2005 cho 122 đội tuyển nữ trên thế giới mà FIFA vừa công bố chiều qua thì Việt
Nam dù đã tiến 1 bậc nhưng vẫn chỉ xếp thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á sau Thái
Lan. Khác với các đội tuyển nam được xếp hạng hàng tháng, bảng xếp hạng nữ chỉ
được FIFA công bố 3 tháng/lần trong năm.
Đây là bảng xếp hạng thứ hai của năm 2005 và dù giải vô địch
châu Âu cùng vòng loại châu Á vừa kết
thúc, nhưng những thứ hạng hầu như
không hay đổi khi các đội bóng mạnh vẫn giữ những thứ hạng cao. Tại khu vực Đông
Nam Á chỉ có 7 đội bóng nữ được FIFA xếp hạng và trong tháng này, 3 đội mạnh
nhất gồm: Thái Lan, Việt Nam, Myanmar nhờ việc giành quyền vào VCK giải vô địch
châu Á đều tiến lên 1 bậc. Đội tuyển nữ Việt Nam từ hạng 43 thế giới lên 42, tuy
nhiên vẫn chỉ xếp hạng 2 khu vực sau Thái Lan và hạng 7 châu Á.
Sau đây là xếp hạng cụ thể của các đội tuyển nữ Đông Nam Á:
1. Thái Lan: hạng 40 thế giới (tiến 1 bậc)
2. Việt Nam: hạng 42 (tiến 1 bậc)
3. Myanmar: hạng 45 (tiến 1 bậc)
4. Indonesia: hạng 65 (lùi 3 bậc)
5. Malaysia: hạng 76 (lùi 2 bậc)
6. Philippines: hạng 81 (giữ nguyên)
7. Singapore: hạng 92 (lùi 2 bậc)
Bảng xếp hạng nữ kế tiếp sẽ được FIFA công bố vào ngày
16-9-2005.