Vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á đã kết thúc, ĐTQG nữ Việt Nam (ĐTVN) đã xuất sắc giành vé đi dự VCK tại Nhật Bản vào năm tới. Nhưng với ông Mai Đức Chung, người từng nhiều năm gắn bó với bóng đá nữ, thành công của giải đấu vừa qua chính là việc chúng ta đánh giá được các đối thủ chính của mình tại SEA Games 23. Theo ông Chung, Thái Lan là đối thủ lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 23.
PV: Ông đánh giá thế nào về ĐTVN ở vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á?
HLV MAI ĐỨC CHUNG: ĐTVN đã có tiến bộ rất nhiều trong thời gian vừa qua. Họ đã có được một giải đấu thành công như mong đợi. Thứ nhất, họ đã hoàn thành được mục tiêu đề ra ban đầu là giành vé tham dự VCK giải vô địch bóng đá châu Á tổ chức tại Nhật Bản. Các cô gái của chúng ta sẽ có cơ hội được tham dự ngày hội bóng đá đỉnh cao của châu lục. Thứ hai, xét về chuyên môn, 3 trận toàn thắng ở vòng loại cho thấy bóng đá nữ Việt Nam có nhiều tiềm năng. ĐTVN đang tiếp tục chiến lược trẻ hoá một cách rộng rãi nên những gì đạt được thật đáng ghi nhận. Nếu tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc trẻ hoá cùng sự đầu tư bài bản, tôi tin chúng ta sẽ có được thành công như mong muốn.
- Vậy theo ông, đâu là hạn chế cần khắc phục của ĐTVN?
- Cần phải thấy rằng BHL và các VĐV đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian vừa qua. Họ có ít thời gian mà nhiệm vụ lại lớn. Bóng đá nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao một cách đồng bộ. Xây dựng một bộ khung mới đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và không hề dễ dàng. Thật may vì qua giải đấu vừa qua, chúng ta một lần nữa phát hiện được những điều chưa hoàn thiện để khắc phục và hướng tới tương lai. Trước tiên cần tăng cường thể lực cho các nữ tuyển thủ. Những gì đã có chưa đủ để họ tham dự đấu trường mang tính ganh đua cao ở SEA Games. Kỹ chiến thuật cũng cần được hoàn thiện. Và điểm thứ ba là tâm lý thi đấu của các tuyển thủ thiếu sự ổn định. Họ thường chủ quan trước các đối thủ và điều này có thể khiến chúng ta phải trả giá. Theo tôi, hai điểm yếu đầu tiên sẽ được khắc phục nếu ĐTVN có thời gian. Nhưng hạn chế còn lại thì BHL phải lập tức khắc phục và loại trừ.
- Với những gì đã có, ông có tin ĐTVN hoàn thành được mục tiêu tại SEA Games 23?
- Hãy tin vào các cầu thủ. Họ có thực lực và thể hiện được sự tiến bộ đáng kể. Điều quan trọng là chúng ta đang đi đúng hướng. Mục tiêu tại SEA Games 23 sẽ được hoàn thành nếu ĐTVN chuẩn bị cho giải đấu với một tinh thần cao nhất ngay từ bây giờ. Ngoài ra, ĐTVN cần phải tăng cường ở một số vị trí như: trung vệ thòng, tiền vệ phòng ngự và tiền đạo. Bích Hạnh, Thanh Mai sẽ được triệu tập trở lại để bổ sung cho hàng phòng ngự và tiền vệ. Riêng về hàng tiền đạo, hy vọng thời gian sẽ giúp các chân sút trẻ trưởng thành.
- Tại vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á vừa qua, hai đối thủ lớn của ĐTVN cũng tham dự, ông đánh giá gì về họ?
- Thái Lan và Myanmar sẽ là những đối thủ chính của ĐTVN tại SEA Games 23. Nhận diện sức mạnh của họ cũng là việc cần thiết để có được thành công. Tại giải đấu vừa qua, tôi đặc biệt ấn tượng bởi những gì Thái Lan đã thể hiện. Đây là một đối thủ được đào tạo bài bản, có chiều sâu. Thái Lan đã chinh phục các nhà chuyên môn bằng chiến thắng trước đối thủ khá mạnh là Ấn Độ. Tôi cho rằng đó là một chiến thắng xứng đáng và thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nữ Thái Lan. Điểm mạnh của họ là sự đồng đều ở các tuyến và nền tảng thể lực vượt trội. Theo tôi, Thái Lan mới chính là đối thủ lớn nhất của ĐTVN tại SEA Games 23.
- Thế còn ĐT Myanmar thì sao, thưa ông?
- Myanmar đang đi xuống. Họ có nhiều cầu thủ lớn tuổi, nhưng đội hình lại không có được sự trẻ hoá cần thiết. Tất nhiên, ưu điểm của các cầu thủ Myanmar là kinh nghiệm thi đấu, nhưng nếu thể lực đi xuống thì rất khó thực hiện tham vọng.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!