 |
| Từ Thị Phụ (13) được triệu tập trở lại ĐT nữ VN. Ảnh: Đ.A |
3 gương mặt còn lại đều là những cầu thủ trẻ thi đấu ấn tượng ở giải U-18 VĐQG. Đáng chú ý là thủ môn Dương Thị Danh đã 2 mùa giải liên tiếp đứng trong khung thành đội "tí hon" Thái Nguyên tham dự giải VĐQG, mặc dù để thủng lưới rất nhiều nhưng vẫn lọt vào "mắt xanh" của các nhà tuyển trạch.
Trong thời gian sớm nhất, các cầu thủ được triệu tập bổ sung sẽ gấp rút có mặt tại Nhổn để BHL có thể đảm bảo các giáo án tập luyện, đặc biệt là những bài tập thi đấu đối kháng.
Trong 2 ngày tập vừa qua, dù chỉ có 18 cầu thủ nhưng các nội dung chiến thuật và thể lực vẫn được áp dụng hoàn toàn bình thường. Cũng không có chuyện tâm lý các tuyển thủ hoang mang dao động trước "biến cố" vừa xảy ra.
Khi nhận được tin 5 cầu thủ từ chối nhiệm vụ quốc gia, nhiều người đã lo sợ đồng đội của họ sẽ bị LĐBĐVN kỷ luật tương tự như vụ "đào ngũ" tập thể ở ĐT Futsal trước thềm SEA Games 24. Tuy nhiên, tất cả đã an lòng khi LĐBĐVN xác định rằng những người vắng mặt đều có lý do chính đáng.
Do thiếu Kim Chi nên Đào Thị Miện đã được bầu làm đội trưởng. 2 đội phó là Mai Lan và Ngọc Anh.
Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 giải VĐ châu Á (từ 1/3 đến 9/3/2008), ĐT nữ VN sẽ tập trung đến 31/1 rồi nghỉ Tết Nguyên đán, sau đó trở lại vào ngày 11/2.
Danh sách ĐT nữ VN:
Thủ môn: Kiều Trinh, Tuyết Mai (TPHCM), Dương Thị Danh (Thái Nguyên).
Hậu vệ: Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Nga (Hà Tây), Nhiêu Thùy Linh, Trần Thị Huệ (Than KSVN), Ngọc Anh (Hà Nội), Hải Hòa (Thái Nguyên).
Tiền vệ: Huyền Linh, Kim Tiến, Từ Thị Phụ (Hà Nội), Lê Thị Thương, Mai Lan, Diệu Huyền (Than KSVN), Kim Hồng, Kim Loan (TP.HCM), Văn Thị Thanh (Hà Nam), Mai Ngọc (Hà Tây).
Tiền đạo: Tuyết Mai, Ngọc Châm (Hà Nội), Minh Nguyệt (Hà Tây), Bùi Thị Phượng (Than KSVN).