Bước sang tuần tập trung thứ hai, các nữ tuyển thủ đã bắt đầu các bài tập chuyên môn. HLV Trần Ngọc Thái Tuấn đưa việc khắc phục các khuyết điểm đã từng mắc phải tại ASIAD 15 vào các bài tập chính.
Khuyết điểm thứ nhất là việc cản phá và tranh bóng bổng. Tại ASIAD 15, ĐTQG nữ đã thua cả 3 trận vòng bảng. Một trong những điểm yếu là việc cản phá các cầu thủ có trình độ cao như CHDCND Triều Tiên hay Hàn Quốc tỏ ra chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, hạn chế về chiều cao đã khiến các cầu thủ của chúng ta thường thua trong các pha bóng bổng.
 |
|
HLV Thái Tuấn hướng dẫn học trò trong buổi tập chiều qua
|
Điểm yếu thứ hai cần khắc phục là vị trí của thủ môn. Theo HLV Thái Tuấn, sự ra vào chưa hợp lý của thủ môn là nguyên nhân dẫn đến các bàn thua khá đáng tiếc. Một trong những bài tập được HLV Thái Tuấn chú trọng là sự phối hợp, di chuyển hay vị trí của các tuyến cần được thay đổi.
Theo kế hoạch, tuần thứ ba của đợt tập trung, các nữ tuyển thủ sẽ có 3 trận giao hữu. Ngày 23/1 sẽ đá với Lão tướng Đường Sắt (thay vì Lão tướng Hải Phòng) và 25/1 sẽ đá với đội liên quân các phóng viên thể thao, sau đó 2 ngày sẽ đá với đội Công ty Omo. Tất cả các trận sẽ thi đấu tại Trung tâm HLTTQG 1 Nhổn (Hà Nội). Theo HLV Thái Tuấn, lịch thi đấu giao hữu này giống với mật độ thi đấu vòng sơ loại thứ nhất Olympic Bắc Kinh 2008 tại Thái Lan sắp tới. Vào ngày 1/2, đội sẽ di chuyển vào TP.HCM. Tại đây, đội tiếp tục củng cố đội hình và sẽ có thêm 3 trận giao hữu nữa. Dự kiến 2 trận với đội nữ TP.HCM và một đội nam trong 3 ngày.
Ngày 17/2, cả đội sẽ sang Thái Lan. 19/2, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan, 21/2 sẽ tiếp Maldives và gặp đối thủ Singapore ngày 23/2. Nếu lọt vào vòng sơ loại thứ hai, Việt Nam sẽ khó khăn khi gặp các đối thủ đến từ Nhật Bản hay CHDCND Triều Tiên.